Liên hoan Âm thanh Hà Nội (Hanoi Sound Stuff – HSS), hoạt động âm nhạc cộng đồng có quy mô lớn nhất về nhạc điện tử và nhạc thử nghiệm tại Việt Nam hiện nay, sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-4 tại Hà Nội.
![]() |
|
Các nghệ sĩ trình diễn tại liên hoan năm 2013.
|
Điểm nhấn pop thử nghiệm và âm nhạc điện tử
Liên hoan Âm thanh Hà Nội ra đời năm 2008, được sáng lập bởi nghệ sĩ nhạc điện tử Trí Minh. Trong những năm 2009, 2010 và 2011, Liên hoan Âm thanh Hà Nội tiếp tục mở rộng không gian âm nhạc điện tử và nhạc thể nghiệm tại Việt Nam với các phần trình diễn mang tính thể nghiệm, hợp tác của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế được pha trộn với phần hình ảnh, sắp đặt.
Từ năm 2010, liên hoan đã đưa số ngày biểu diễn lên 2 ngày thay vì một như các năm trước đó. Và Future Shorts Hanoi, một hệ thống liên hoan phim ngắn toàn cầu cũng tham gia liên hoan âm thanh từ thời điểm này.
Năm nay, với sự đa dạng về phong cách âm nhạc xoay quanh dòng pop thử nghiệm và âm nhạc điện tử, liên hoan hứa hẹn đem đến cho khán giả những cơ hội mở rộng tầm thưởng thức âm nhạc với các nghệ sĩ đến từ Anh, Pháp, Bỉ, Đức, Australia và nước chủ nhà Việt Nam.
Từ năm 2010, liên hoan đã đưa số ngày biểu diễn lên 2 ngày thay vì một như các năm trước đó. Và Future Shorts Hanoi, một hệ thống liên hoan phim ngắn toàn cầu cũng tham gia liên hoan âm thanh từ thời điểm này.
Năm nay, với sự đa dạng về phong cách âm nhạc xoay quanh dòng pop thử nghiệm và âm nhạc điện tử, liên hoan hứa hẹn đem đến cho khán giả những cơ hội mở rộng tầm thưởng thức âm nhạc với các nghệ sĩ đến từ Anh, Pháp, Bỉ, Đức, Australia và nước chủ nhà Việt Nam.
Cụ thể, trong ngày 11-4 sẽ diễn ra buổi hòa nhạc điện tử và nhạc thử nghiệm với các nghệ sĩ đến từ Anh, Pháp, Bỉ, Việt Nam. Đêm 12-4, lần đầu tiên liên hoan giới thiệu một đêm nhạc trọn vẹn với những âm thanh điện tử đến từ nước Đức, cái nôi của nhạc điện tử trên thế giới.
Đặc biệt, các nghệ sĩ của Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2014 sẽ có buổi diễn trong khuôn khổ Festival Huế vào ngày 13-4 tại cung An Định (Huế). Ngoài ra, ngày 10-4 cũng sẽ diễn ra một số hoạt động liên quan như tổ chức khóa đào tạo nhạc điện tử chuyên sâu (các nghệ sĩ từ Anh, Pháp, Đức, Australia, Việt Nam sẽ hướng dẫn cho sinh viên trường nhạc và những nghệ sĩ khác quan tâm đến âm nhạc điện tử), giao lưu với các nghệ sĩ tham gia chương trình trước thềm liên hoan tại Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Đặc biệt, các nghệ sĩ của Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2014 sẽ có buổi diễn trong khuôn khổ Festival Huế vào ngày 13-4 tại cung An Định (Huế). Ngoài ra, ngày 10-4 cũng sẽ diễn ra một số hoạt động liên quan như tổ chức khóa đào tạo nhạc điện tử chuyên sâu (các nghệ sĩ từ Anh, Pháp, Đức, Australia, Việt Nam sẽ hướng dẫn cho sinh viên trường nhạc và những nghệ sĩ khác quan tâm đến âm nhạc điện tử), giao lưu với các nghệ sĩ tham gia chương trình trước thềm liên hoan tại Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Những đại diện hàng đầu
Về thành phần nghệ sĩ, năm nay liên hoan có sự góp mặt của Mijk van Dijk (Đức), một trong số những nghệ sĩ đầu tiên của trào lưu nhạc techno xuất hiện tại Berlin của nước Đức vừa thống nhất. Là người khai sinh ra trance, được ngưỡng mộ trên toàn thế giới với những âm thanh và tiết tấu vô cùng quyến rũ mê hoặc, Mijk van Dijk vẫn không ngừng tìm tòi những khả năng thể hiện mới của 2 loại nhạc mà anh rất yêu thích là funk và boogie trong khi tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo mới cho loại nhạc dance thịnh hành nhất hiện nay là house.
Ngoài ra, Đức còn có một đại diện khác là Good Guy Mikesh, thường được báo giới gọi là Timberlake của TP Leipzig, từng được coi như một thần đồng khi mới gia nhập thế giới âm nhạc. Mikesh tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ mới, biết thích nghi với mọi trào lưu âm nhạc trong khi vẫn giữ được những dấu ấn sáng tạo đầy tính cá nhân. Anh vừa là ông vua của các vũ trường, là bậc thầy trong phòng thu và có thể pha trộn dòng nhạc thời thượng R&B, Disco, New Wave vào nhau.
Đại diện nước Anh tham dự liên hoan năm nay là nữ nghệ sĩ Micachu (27 tuổi), vừa là ca sĩ, nhạc sĩ và là nhà sản xuất âm nhạc. Cô nổi tiếng cùng nhóm Micachu & The Shapes như một trong những gương mặt tiêu biểu của âm nhạc thể nghiệm hiện nay. Micachu đưa rất nhiều các thể nghiệm vào những sáng tác của mình, kết hợp với việc chơi bằng những loại nhạc cụ do chính cô nghĩ ra và tự chế tạo.
Đại diện nước Anh tham dự liên hoan năm nay là nữ nghệ sĩ Micachu (27 tuổi), vừa là ca sĩ, nhạc sĩ và là nhà sản xuất âm nhạc. Cô nổi tiếng cùng nhóm Micachu & The Shapes như một trong những gương mặt tiêu biểu của âm nhạc thể nghiệm hiện nay. Micachu đưa rất nhiều các thể nghiệm vào những sáng tác của mình, kết hợp với việc chơi bằng những loại nhạc cụ do chính cô nghĩ ra và tự chế tạo.
Phía Bỉ có Benjamin Schoos, còn được biết đến với nghệ danh Miam Monster Miam đứng đầu hãng thu âm Freaksville chuyên về nhạc indie và underground, là một DJ, nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn tên tuổi của Bỉ. Benjamin Schoos dường như có 2 sự nghiệp âm nhạc song hành cùng lúc. Anh vừa là nhà sản xuất nổi tiếng của dòng nhạc pop đặc trưng Pháp, với các bản hòa âm tuyệt đẹp cho dàn dây, được các ca sĩ Pháp rất ưa chuộng, lại vừa say đắm với không gian âm nhạc underground tại hãng thu âm do chính anh sáng lập là Freaksville. Benjamin Schoos đã phát hành album đầu tay của mình tại Anh với sự tham gia của những ca sĩ nổi tiếng như Chrissie Hynde, Laetitia Sadier Marie France…
Đại diện cuối cùng là Joakim, một tên tuổi nổi bật trong giới âm nhạc điện tử Pháp hiện nay. Anh đã sản xuất và remix cho một số nghệ sĩ nổi tiếng như Goldfrapp, Charlotte Gainsbourg… Joakim tạo ra cho mình một không gian âm nhạc độc đáo pha trộn indie rock với nhạc disco, heavy metal, nhạc châu Phi, acid techno và house, thậm chí cả nhạc cổ điển.
Đại diện cuối cùng là Joakim, một tên tuổi nổi bật trong giới âm nhạc điện tử Pháp hiện nay. Anh đã sản xuất và remix cho một số nghệ sĩ nổi tiếng như Goldfrapp, Charlotte Gainsbourg… Joakim tạo ra cho mình một không gian âm nhạc độc đáo pha trộn indie rock với nhạc disco, heavy metal, nhạc châu Phi, acid techno và house, thậm chí cả nhạc cổ điển.
Từng có gần 20 năm học piano cổ điển, Joakim có một nền tảng âm nhạc vững chắc để từ đó có thể làm được gần như tất cả những gì mình muốn trong nỗ lực đem lại một dòng nhạc mới mẻ từ những thể loại đã quen thuộc, độc đáo nhưng vẫn dễ nghe. Joakim đã phát hành nhiều tuyển tập âm nhạc điện tử với sự hợp tác của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc này cũng như sáng tác nhạc cho nhiều bộ phim và các tác phẩm sắp đặt hay video-art.
Phía Việt Nam góp mặt lần này có Trung tâm Nghệ thuật thể nghiệm DomDom (Đom Đóm) do nữ nhạc sĩ Kim Ngọc sáng lập, là trung tâm đào tạo và biểu diễn chuyên về nhạc thể nghiệm đầu tiên tại Việt Nam cùng Trí Minh và New Ca Tru. New Ca Tru là dự án âm nhạc độc đáo do nhạc sĩ Trí Minh khởi xướng nhằm kết hợp ca trù với không gian âm nhạc điện tử, tạo thêm những cảm hứng sáng tạo mới dựa trên loại hình âm nhạc dân gian giàu tính bác học này.
Phía Việt Nam góp mặt lần này có Trung tâm Nghệ thuật thể nghiệm DomDom (Đom Đóm) do nữ nhạc sĩ Kim Ngọc sáng lập, là trung tâm đào tạo và biểu diễn chuyên về nhạc thể nghiệm đầu tiên tại Việt Nam cùng Trí Minh và New Ca Tru. New Ca Tru là dự án âm nhạc độc đáo do nhạc sĩ Trí Minh khởi xướng nhằm kết hợp ca trù với không gian âm nhạc điện tử, tạo thêm những cảm hứng sáng tạo mới dựa trên loại hình âm nhạc dân gian giàu tính bác học này.
Theo SGGP


Bình luận (0)