Thành ủy TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn, gọi đảng viên nhập ngũ và quản lý, sử dụng đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương giai đoạn 2013-2017.
![]() |
| Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang và Thiếu tướng Trương Văn Hai trao bằng khen cho các đơn vị. Ảnh: Q.Huy |
Tại đây, Thiếu tướng Trương Văn Hai – Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP – cho biết, từ năm 2013 đến nay, TP luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao quân và chỉ tiêu gọi đảng viên (ĐV) nhập ngũ. Đa số ĐV nhập ngũ có lập trường tư tưởng vững vàng, có mục tiêu và động cơ phấn đấu rõ ràng, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương, cơ sở. Nhiều ĐV có đơn tình nguyện nhập ngũ, phục vụ lâu dài trong quân đội. Trong 5 năm qua, TP đã tuyển chọn được hơn 1.000 ĐV nhập ngũ, trong đó 96,3% tốt nghiệp THPT, gần 35% có trình độ TC, CĐ và ĐH.
Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn TP cũng có hàng chục ngàn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ, trong đó có hơn 1.100 ĐV được cơ quan quân sự địa phương tiếp nhận đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định.
Đa số ĐV do địa phương tuyển chọn, ĐV do các tổ chức Đảng trong quân đội kết nạp sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương luôn giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững tư cách ĐV, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cũng tại hội nghị, một số đại biểu cho rằng, công tác tuyển chọn, gọi ĐV nhập ngũ và quản lý, sử dụng ĐV hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương vẫn còn những khó khăn, hạn chế; trong đó, một số cấp ủy địa phương, cơ sở chưa quan tâm đúng mức việc tuyển chọn ĐV nhập ngũ gắn với việc quy hoạch sử dụng ĐV sau khi xuất ngũ trở về địa phương. Bên cạnh đó, do thời gian tại ngũ ngắn, công tác tổ chức đào tạo, điều chuyển công tác qua nhiều đơn vị nên việc phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú không được thường xuyên, liên tục. Có trường hợp, sau khi kết nạp, thời gian rèn luyện, thử thách không nhiều, do vậy việc xây dựng bản lĩnh, lập trường, tu dưỡng, rèn luyện của ĐV kết nạp tại đơn vị còn khó khăn.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đánh giá cao những kết quả trong công tác tuyển chọn, gọi ĐV nhập ngũ và quản lý, phát huy ĐV hoàn thành nghĩa vụ quận sự xuất ngũ về địa phương trên địa bàn TP những năm qua.
“Một trong những nhiệm vụ quan trọng là cấp ủy các cấp phải phối hợp với cấp ủy Đảng lực lượng vũ trang, nơi có ĐV của Đảng bộ địa phương thực hiện nghĩa vụ quân sự để thực hiện công tác nhận xét, theo dõi số ĐV này một cách thường xuyên, hiệu quả. Từ việc theo dõi sẽ có kế hoạch phù hợp trong việc phát huy năng lực của quân nhân là ĐV sau khi xuất ngũ”, ông Cang nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông Cang cũng đề nghi Ban Cán sự UBND TP chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở Nội vụ TP thực hiện Đề án dạy nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ; Thành đoàn TP phối hợp đơn vị vũ trang có kế hoạch rèn luyện, phát huy lực lượng thanh niên TP sau hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương từ đó tạo nguồn phát triển Đảng…
Dịp này, 9 tập thể đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.
An Khánh


Bình luận (0)