![]() |
| Bà Phạm Thị Mỹ Lệ – Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP.HCM – phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.Dương |
Ngày 5-10, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã có buổi làm việc với Chi cục DS-KHHGĐ TP.HCM về kết quả hoạt động năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017.
Theo báo cáo của Chi cục DS-KHHGĐ TP.HCM, năm 2016, chi cục đã tiến hành tham mưu Sở Y tế TP trình UBND TP ban hành kế hoạch hành động và thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam; Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Đề án Chăm sóc Sức khỏe sinh sản; Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn. Tất cả các đề án, kế hoạch trên đều triển khai trong giai đoạn 2016-2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, bước đầu công tác thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng.
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ – Phó Chi cục trưởng, Chi cục DS-KHHGĐ – cho biết: Về chỉ tiêu DS năm 2016, tổng số trẻ sinh trên toàn TP.HCM đạt 60.270 trẻ, đạt chỉ tiêu giảm sinh. Trong đó, số trẻ nữ đạt 29.215 trẻ, số trẻ nam đạt 31.055 trẻ; tỷ lệ giới tính đạt 106 trẻ nam/100 trẻ nữ. Kết quả 6 tháng đầu năm 2017, tổng số trẻ sinh ra là 35.023 trẻ, giảm so với năm 2016. Số người áp dụng các biện pháp tránh thai đạt tỷ lệ trên 70% tổng số phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.
“Để có kết quả trên, chúng tôi đã phối hợp với nhiều đơn vị, tổ chức các đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng DS. Nhiều gói dịch vụ miễn phí đến được tận tay người dân. Việc tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh cũng được chú trọng bằng chương trình sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh”, bà Lệ cho biết thêm.
Phó Chi cục trưởng nhấn mạnh: “Việc triển khai thành công các hoạt động nâng cao chất lượng Dân số giai đoạn đầu đời và duy trì việc không xảy ra tình trạng mất cân bẳng giới tính khi sinh trong những năm gần đây là một thành công của ngành Dân số Thành phố. Tuy nhiên, công tác Dân số Thành phố cũng đặt ra những thách thức mới: Tình trạng già hóa dân số”.
Theo báo cáo số liệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2014, số người cao tuổi của Thành phố là 642.947 cụ, chiếm tỷ lệ 7,94% trên tổng Dân số. Hiện nay, số người cao tuổi của Thành phố cao xếp thứ hai trong cả nước, nguyên nhân do chịu sự tác động sâu sắc của mức sinh thấp, mức chết thấp và tuổi thọ trung bình tăng cao.
“Quá trình già hóa Dân số gây cản trở cho việc kéo dài giai đoạn cơ cấu “Dân số vàng”, tạo nhiều thách thức đối với nguồn lao động trong tương lai. Bên cạnh đó, chính sách và hệ thống an sinh xã hội của TP hiện chưa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu ngày càng tăng cao của người cao tuổi, các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi còn phân tán, riêng lẻ, chưa mang tính hệ thống… Ngoài ra, việc tiếp cận đầy đủ các dịch vụ Tư vấn và Chăm sóc Sức khỏe người cao tuổi còn bị giới hạn, hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa bắt kịp với tốc độ già hóa Dân số ngày càng tăng. Vì thế, đây là một trong những yếu tố cần được chú trọng giải quyết đối với sự phát triển của TP.HCM”- Phó Chi cục trưởng cho hay.
Thi Dương


Bình luận (0)