Mùa giải này, Ligue 1 đã trở nên đáng xem hơn rất nhiều, sau những bản hợp đồng “bom tấn” tới từ Monaco và PSG. Thậm chí, nói không quá, ngoại trừ các trận Super Classico, La Liga có lẽ còn kém hấp dẫn hơn so với giải vô địch quốc gia Pháp. Sự hấp dẫn của Ligue 1 đến từ không gì khác ngoài những siêu sao đắt giá, và nổi bật trong số ấy là hai tiền đạo hàng đầu châu Âu: Falcao và Cavani.
Trong số những tân binh đắt giá mà Monaco và PSG đưa về Ligue 1 hè này, Radamel Falcao và Edinson Cavani chính là hai cái tên “ngốn” nhiều ngân sách nhất. Không chỉ thế, họ còn là hai trong số những tiền đạo hàng đầu lục địa già. Bởi vậy, sự xuất hiện của họ ở cùng một giải đấu, lại trong màu áo hai CLB hứa hẹn sẽ là kình địch chắc chắn khiến người hâm mộ phải tự hỏi: ai xuất sắc hơn?
|
Cavani – Falcao |
Tất nhiên, chỉ khoảng vài ngày nữa, khi Ligue 1 đã khởi tranh, người hâm mộ sẽ có cái nhìn chính xác hơn để đưa ra những nhận định khách quan. Nhưng ở thời điểm mà mùa giải chưa bắt đầu, hãy dựa vào những thành tích, những thống kê trong quá khứ để phân tích khả năng thành công của họ trên mảnh đất hình lục lăng.
Cả Falcao và Cavani đều đang ở ngưỡng đỉnh cao sự nghiệp. Tiền đạo người Colombia năm nay 27 tuổi, trong khi tuổi của Cavani là 26, điều đó giải thích một phần vì sao giá chuyển nhượng chân sút Uruguay cao hơn “Mãnh hổ” khoảng 4 triệu bảng (Falcao 52 triệu euro và Cavani 56 triệu euro). Xét trên giá trị hiện tại của họ trên trang Transfermarkt, hai chân sút này đều ở ngưỡng 53 triệu bảng.
Vậy hãy xét tới yếu tố thành tích thi đấu. Falcao từng chơi cho River Plate (Argentina) và Porto trước khi gia nhập Atletico Madrid. Dù là ở Dragao hay tại Vicente Calderon, chân sút người Colombia luôn biết cách tỏa sáng với kỹ năng săn bàn siêu hạng. Tại Porto, anh ghi được 41 bàn/51 lần ra sân, và 52 bàn/67 trận cho Atletico Madrid.
Trong khi đó, kể từ khi rời quê nhà Uruguay, Cavani chủ yếu gắn bó với các đội bóng Serie A. Anh chơi cho Palermo trong 3 mùa giải, ghi được 34 bàn sau 109 trận. Sự nghiệp của tiền đạo này thực sự thăng hoa kể từ khi chuyển tới Napoli năm 2010, với 70 bàn/104 trận cho đội chủ sân San Paolo.
Dù sao, với việc phải chơi cùng giải đấu với Barcelona và Real Madrid, hai trong số những CLB mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, những bàn thắng của Falcao mang nhiều ý nghĩa hơn. Hơn nữa, “Mãnh Hổ” đã có kinh nghiệm thi đấu tại nhiều giải đấu khác nhau, điều sẽ giúp anh dễ dàng hòa nhập với môi trường không quá khắc nghiệt tại Ligue 1.
Thêm một yếu tố nữa, đó là Ibrahimovic. Chẳng khó để nhận xét, tiền đạo người Thụy Điển ở cùng đẳng cấp với Falcao và Cavani. Cũng bởi thế, chân sút người Uruguay sẽ phải chia sẻ vai trò của mình trên hàng công với Ibra, điều sẽ hạn chế đáng kể khả năng của anh. Nên nhớ, khi còn ở Napoli, mọi đường lên bóng đều hướng tới Cavani. Mất vị thế số một, chân sút này sẽ phải học cách phối hợp với Ibra để cống hiến tốt nhất cho đội bóng.
Trong khi đó, Falcao sẽ vẫn nhận được vai trò “số một” tương tự như tại Atletico. Thậm chí tại Monaco, anh còn được coi là siêu sao hàng đầu. Đó là cơ sở để “Mãnh hổ” Falcao vượt qua “đối thủ” Cavani trong cuộc đua cá nhân đầy hấp dẫn mùa tới.
V.DŨNG (theo bongda+)


Bình luận (0)