Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Con không muốn bị cấm đoán!

Tạp Chí Giáo Dục

Có thể nói, cha mẹ nào cũng muốn lo lắng và chăm sóc cho con mình có được những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, có một số trường hợp, sự lo lắng, chăm sóc “quá kỹ” từ cha mẹ đã vô tình khiến cho trẻ có cảm giác bị cấm đoán nên hầu như không còn có sự tự do của riêng mình, không còn có được sự độc lập trong suy nghĩ và hành động; từ đó dễ dẫn đến trẻ có những suy nghĩ và hành động “lệch lạc” không đúng với độ tuổi của mình.
Trên thực tế, không ít bậc phụ huynh thường can thiệp rất nhiều vào chuyện học hành, sinh hoạt của con. Họ luôn muốn con làm theo ý mình, bởi họ cho rằng, cha mẹ là người đi trước nên luôn có những lời khuyên cùng những định hướng đúng đắn; bởi thế, với bổn phận làm con, trẻ cần phải nghe theo sự chỉ dẫn, định hướng đó dù chưa biết rằng, điều ấy có làm cho mình thấy phấn khởi hay không?
Chuyên viên tâm lý Minh Huệ cho biết: “Thật ra các bậc cha mẹ cũng không muốn cấm đoán con mình! Nhưng vì có rất nhiều lí do khiến họ phải ra lệnh cấm cửa. Đó là các lí do: Tuổi vị thành niên là tuổi rất nhạy cảm, tò mò, hiếu kì trong khi ngoài xã hội thì có rất nhiều tệ nạn như ma túy, trộm cắp… cha mẹ sợ con bị bạn bè xấu xúi giục làm điều không tốt. Hay điển hình hơn là chuyện đi chơi, đặc biệt là đi chơi tối, đi chơi với bạn khác giới, chơi game, chat, chuyện yêu đương khi còn đi học…”. Chúng ta đều biết, sự quan tâm của cha mẹ đối với con đó là tình thương không có gì sai cả. Tuy nhiên, do tuổi vị thành niên là tuổi mới lớn nên việc cấm đoán cũng không phải là cách hay vì rất có thể sẽ phản tác dụng, các em sẽ trốn học bỏ đi chơi, nói dối… Thay vì cấm đoán cha mẹ hãy tìm hiểu con, cởi mở nhưng trong giới hạn cho phép. Ví dụ tìm hiểu rõ về bạn bè của con, cho đi chơi với điều kiện mấy giờ có mặt ở nhà, đề ra mục tiêu con phải đạt được…
Còn về phần các bạn trẻ khi rơi vào trường hợp bị cha mẹ cấm đoán, chuyên viên tâm lý Minh Huệcũng có lời khuyên: “Chúng ta không nên tìm mọi cách để chống đối mà hãy thử ngồi lại nói chuyện với cha mẹ và nhớ là muốn được cha mẹ cởi mở hơn thì chúng ta phải lấy được lòng tin – điều này, đòi hỏi cả một quá trình dài, được thể hiện trong lối sống, học tập…”.
Chia sẻ về việc từng bị cha mẹ cấm đoán, siêu mẫu Phương Mai tâm sự: “Nghĩ rằng mình đã trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, nên năm 18 tuổi, Mai đã bắt đầu yêu và tình yêu này không được sự chấp thuận của bố mẹ. Bố mẹ đã phản ứng rất kịch liệt, cấm Mai không được tiếp tục phát triển mối quan hệ yêu đương ấy nữa, dù thật sự, Mai thấy người ấy không có gì là xấu cả, luôn quan tâm và chăm sóc Mai rất chu đáo. Anh mang đến cho Mai cảm giác hạnh phúc của một người con gái khi được yêu. Tuy nhiên, bằng tình cảm chân thành và sự gắn bó hơn hai năm, bố mẹ Mai dần dần cũng hiểu được tình yêu của con và từ đó thì không cấm đoán nữa…”.
Tất cả những chia sẻ trên sẽ có trong chương trình Nhỏ to tâm sự với chủ đề “Con không muốn bị cấm đoán”, được phát sóng lúc 18 giờ chủ nhật ngày 21-10 trên kênh HTV7 và phát lại lúc 19 giờ 45 thứ tư tuần sau trên kênh HTVC Phụ nữ.
KHANG KHÔI
Nhỏ to tâm sự là chương trình do Công ty Tincom Media phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM và Đài Truyền hình TP sản xuất. Báo Giáo Dục TP.HCM hân hạnh là đơn vị bảo trợ thông tin cho chương trình.

Bình luận (0)