|
Một “bãi rác tự phát” ở bờ kênh Nhiêu Lộc |
Dọc tuyến kênh, đâu đâu cũng thấy những tấm panô, áp phích khẩu hiệu với nội dung kêu gọi người dân giữ gìn, bảo vệ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè trong xanh, sạch đẹp. Thế nhưng, vẫn còn đó những hình ảnh chưa đẹp – mà chính nó sẽ là nguy cơ đầu độc trở lại dòng kênh mới đang bắt đầu hồi sinh.
Đoạn kênh Nhiêu Lộc ngay dưới chân cầu Lê Văn Sỹ, thuộc địa phận một bên là P.9, một bên là P.13, Q.3 lại là nơi tập kết của những đống xà bần, cành cây đốn, gạch vụn, ngói vỡ, đất cát thừa trong xây dựng… Chúng được tống trong những chiếc bao trắng, vứt sát mé kênh. Đứng cạnh đó khi trời đã về chiều mà mùi hôi thối, mùi khai nồng vẫn bốc lên sặc sụa. Tuy nhiên, ngay đối diện phía chân cầu, bên kia đường Trường Sa lại là chốt bảo vệ dân phố khu phố 1 (P.13, Q.3), với thường trực 4, 5 tổ viên đứng chốt. Đưa tay chỉ đống xà bần, anh Huỳnh Ngọc Hải – Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố khu phố 1 cho biết: “Người ta không đổ ban ngày đâu mà chỉ có sáng sớm, rất sớm và đêm khuya thôi. Thường thì là người dân khu vực khác đến, họ xây nhà, họ chặt cây, dọn dẹp nhà rồi mướn xích lô chở đi. Chúng tôi đã bắt được một vài trường hợp và đều đưa lên phường đề giải quyết, nhắc nhở, cảnh cáo…”. Bà Hứa Thị Mỹ Hương – Chủ tịch UBND P.13, Q.3 cho biết cũng đã xử phạt vài trăm ngàn đồng đối với một vài trường hợp đổ rác xuống dọc kênh. Tuy nhiên, những trường hợp đó đa phần đều chở xe ba gác thuê, giữ xe thì phường không có chỗ để. Tới đây, đội đô thị phường và bảo vệ dân phố sẽ tuần tra và phục kích đêm để giải quyết triệt để nạn đổ xà bần trộm. Và kêu gọi người dân, nếu thấy người nào đổ rác có thể bắt đưa lên phường, sẽ có thưởng và phạt.
Dọc kênh cũng xuất hiện nhiều rác thải, là những túi nilon, hộp cơm, ly cà phê… trôi nổi lềnh bềnh trắng cả mặt nước. Đặc biệt từ đoạn kênh cầu số 5 trở về cầu số 1.
Đặc biệt, việc nhiều người dân tụ tập câu cá trên dòng kênh ngày một đông đã và đang góp phần làm tận diệt nguồn lợi thủy sản trên dòng kênh mới chỉ bắt đầu hồi sinh. Chính quyền Q.3 thực hiện treo rất nhiều những băng rôn, khẩu hiệu nghiêm cấm đánh bắt cá dưới mọi hình thức dọc bờ kênh Nhiêu Lộc. Tuy nhiên, cũng tuyến kênh này, đoạn qua địa bàn Q.Tân Bình, Phú Nhuận, những tấm băng rôn vẫn chỉ mang tính chất tuyên truyền nhiều hơn là nghiêm cấm, răn đe.
Chủ tịch UBND P.3, Q.Tân Bình, bà Đặng Thị Ánh Loan cho biết, phường chỉ nhận được văn bản của quận và thành phố về việc tuyên truyền ý thức người dân bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản dọc bờ kênh Nhiêu Lộc để giữ gìn môi trường, giữ gìn bờ kênh xanh, sạch, đẹp. Vì thế, không thể nghiêm cấm người dân câu cá được.
Còn bà Hứa Thị Mỹ Hương cũng cho biết, trên tuyến đường dọc kênh Nhiêu Lộc qua địa bàn phường đều được treo những tấm băng rôn nghiêm cấm mọi hành vi đánh bắt cá. Đồng thời lực lượng đô thị phường luôn đi tuần tra; nhắc nhở những người câu cá. Và phối hợp cùng với 7 phường khác của Q.3 thực hiện nghiêm cấm việc câu cá. Chính vì vậy mà số người câu cá dọc tuyến kênh qua địa bàn phường rất ít.
Tuy nhiên, bà Hương cũng cho rằng, chính vì phường này cấm, quận này cấm nhưng phường khác, quận khác không cấm khiến tình trạng người dân câu cá không quản dứt điểm được. Đuổi từ phường này thì họ sẽ nhảy sang phường khác câu. Bà Hương cũng đề xuất nên có mức xử phạt hành chính để cảnh cáo đối với những người câu cá ven kênh.
Bài, ảnh: Yến Hoa


Bình luận (0)