TAND TP.HCM vừa mở phiên xét xử lưu động tại P.Linh Xuân – Thủ Đức về vụ án “giết người và cướp tài sản” gây hoang mang dư luận vào đầu năm 2012.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2012, Lê Tiến Sỹ (SN 1990, ngụ tại Thủ Đức) có mối quan hệ tình cảm với chị Võ Thị Ngọc Hiếu. Do chị Hiếu không đồng ý việc Sỹ hút thuốc, uống rượu nên hai bên thường cãi nhau. Đồng thời, Sỹ không được gia đình tán thành chuyện hôn nhân nên buồn bực nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự sát.
Khoảng gần 16 giờ ngày 3-12-2012, Sỹ gọi điện rủ chị Hiếu đi chơi. Do có ý định từ trước nên Sỹ giấu dao trong người. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cả hai vào vườn tràm (hẻm 53 KP.1 – Linh Xuân) ngồi chơi nhưng sau đó xảy ra cự cãi. Lúc này, chị Hiếu phát hiện con dao nên giữ lấy thì bị Sỹ giật lại rồi bất ngờ đâm nhều nhát vào người. Trong lúc định giấu xác, Sỹ phát hiện chị Hiếu vẫn còn thở nên dùng mũ bảo hiểm đánh tiếp cho đến khi chị tắt thở hẳn. Sau khi gây án, Sỹ lấy 3 chiếc nhẫn của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đến tối cùng ngày, không thấy chị Hiếu trở về nhà nên gia đình đã trình báo sự việc cho công an địa phương. Đến ngày 6-12-2012, xác chị Hiếu được phát hiện dưới bãi bùn trong vườn tràm. Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi của Sỹ là côn đồ, dã man khi tước đoạt mạng sống của người khác. Đồng thời sau khi gây án, Sỹ lại gây ra tội nghiêm trọng khác là cướp tài sản nên tuyên phạt Sỹ mức án tử hình về 2 tội danh trên.
Sa Di

Bình luận (0)