Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trộm cắp vặt trong nhà trường

Tạp Chí Giáo Dục

Giờ ra chơi cần khóa cửa lớp hoặc có người trực để hạn chế nạn trộm cắp vặt trong trường học

Sau tiết chào cờ đầu tuần, Trần Thị H., học sinh (HS) lớp 11 của Trường THPT P. (TP.HCM), quay trở về lớp để sinh hoạt tiết chủ nhiệm. Khi ngồi vào chỗ của mình, H. thấy chiếc cặp đựng tập vở không còn nằm ở vị trí cũ. Kiểm tra kỹ thì em không tìm thấy chiếc máy tính cầm tay hiệu Casio fx 570 ES PLUS  mới học trong 2 tiết toán đầu buổi. Hy vọng có ai đó trong lớp mượn tạm nên H. hỏi mấy bạn ngồi xung quanh nhưng mọi người đều lắc đầu. Biết có chuyện chẳng lành, các HS khác cũng vội kiểm tra lại cặp giỏ thì đều bị mất máy tính cá nhân. Thế là chỉ sau 1 tiết xuống sân trường, hơn 30 chiếc máy tính Casio trong lớp bị kẻ trộm nhân cơ hội vắng vẻ đã cuỗm đi mất. Công việc truy tìm thủ phạm sau đó thật sự vất vả vì giờ chào cờ tất cả các HS trong lớp đều rời khỏi phòng cùng một lúc mà không có ai ở lại. Mặc dù sự việc đã xảy ra trong 2 tuần nay nhưng toàn bộ tài sản vẫn chưa được thu hồi vì chưa lần ra manh mối thủ phạm. Có thể nói, mất máy tính cầm tay là hiện tượng hầu như phổ biến ở các trường. Bởi vì trước hết đây là tài sản quý giá nhất ở trong cặp các em HS ngoài tập vở, bút thước. Những chiếc máy tính này loại đơn giản cũng đã có giá 300 đến 400 ngàn. Nhưng cũng có những loại máy đời mới hiện đại giá không dưới 400 ngàn, đây là một số tiền không nhỏ đối với những em HS có hoàn cảnh thật sự khó khăn. Một tài sản mà kẻ trộm vặt trong trường thường hay chú ý là tiền mặt mà các HS hay mang theo trong người. Bên cạnh các khoản tiền lẻ do cha mẹ cho “dằn túi” để đi đường sửa xe, uống nước, mua lặt vặt thì các em còn mang theo những khoản tiền lớn để đóng học phí, đóng các khoản tiền trường. Dù đã cẩn thận cất kỹ tiền trong ví nhưng em Nguyễn Hương G., HS lớp 11 Trường THPT S. vẫn bị kẻ trộm lấy cắp 400 ngàn tiền đóng học phí. G. cho biết, có lẽ khi vào lớp có ai đó nhìn thấy em đem tiền ra đếm nên đã lợi dụng lúc G. ra ngoài để lục túi  lấy cắp.
Thầy Đỗ Đức Minh – Hiệu trưởng Trường THCS Gò Vấp – TP.HCM đưa ra kinh nghiệm: “Trong tiết ra chơi giữa giờ, hầu hết HS các lớp đều xuống sân vui chơi, nếu không khóa cửa hoặc cử người trông coi thì dễ xảy ra hiện tượng mất cắp. Giáo viên nên cử một hoặc hai em thay phiên nhau trông coi lớp”. Đó cũng là giải pháp của các giáo viên ở Trường THCS Bình Lợi Trung, Q.Bình Thạnh. Trộm cắp vặt thực ra không phải là một hiện tượng phổ biến trong trường học, nhưng không phải là không xảy ra. Được thầy cô giáo dục tính trung thực nên các em HS thường không tham lam của người khác. Có không ít HS thấy tiền của bạn đánh rơi còn nhặt lên để trả lại đầy đủ. Trong giờ ra chơi nhiều tài sản quý giá của HS để trong hộc bàn cũng chẳng em nào màng tới. Tuy nhiên, cũng có một số em do lòng tham nên đã nảy sinh ra tật “táy máy” này.
Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng Anh

Bình luận (0)