Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đánh án ở Salavan

Tạp Chí Giáo Dục

Ba đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy người Lào cùng số tang vật bị thu giữ
Sau 5 tháng tích cực điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng lực lượng trinh sát tinh nhuệ được tung vào cuộc, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty an ninh tỉnh Salavan, nước bạn Lào đã phá thành công chuyên án mang bí số 652LV, bắt gọn 3 đối tượng khi chúng đang vận chuyển 10 ngàn viên ma túy tổng hợp…
Những thời khắc căng thẳng
Một ngày cuối tháng 10, tiết trời ở Salavan oi bức, ngột ngạt. Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa, Trưởng phòng PCTPMT Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Phó trưởng ban Thường trực Ban chuyên án 652LV, hết nhìn đồng hồ đeo tay lại nhìn ra con lộ phía trước mặt. Đã 4 giờ chiều nhưng vẫn không thấy đối tượng xuất hiện theo lời hẹn. Đây là lần thứ 4, các đơn vị phối hợp tổ chức lực lượng phá án. 3 lần trước, đối tượng có hành vi phạm tội trên đã đối phó bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi, các lực lượng vì thế phải ra về tay không. Nhiệm vụ đánh án của anh em Ban chuyên án không chỉ là tóm gọn bọn tội phạm mà quan trọng hơn là phải tạo niềm tin cho lực lượng của nước bạn đang cùng phối hợp. Bởi vì đây là lần đầu tiên lực lượng PCTPMT Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty an ninh tỉnh Salavan đánh án ma túy ở tỉnh này.
Mỗi phút kim đồng hồ dịch chuyển như càng kéo dài hơn. 4 giờ 55 phút chiều, điện thoại của Thượng tá Hóa chợt rung nhẹ. Mật lệnh ngay sau đó được phát đi. Lực lượng đánh án gần 20 cán bộ, chiến sĩ chuyên nghiệp đã sẵn sàng tại nhiều điểm ở khu vực cách cửa khẩu La Lay, huyện Đakrông, Quảng Trị khoảng 1 cây số. Chừng 5 phút sau, tổ mật phục gồm các đồng chí của ta và Lào đã quật ngã ngay một đối tượng khi hắn đang điều khiển xe máy dò, dẫn đường cho nhóm đồng bọn vận chuyển ma túy ở đằng sau. Cùng lúc, cách điểm này chừng 800m, các tổ khác ập vào bắt giữ một xe ô tô. Trên xe, đối tượng cầm lái mặc quần áo bộ đội Lào. Bị kiểm tra hành chính, đối tượng lên tiếng chửi rủa, phàn nàn, một mực cho mình là bộ đội Tà Hán – Lào. Tuy nhiên, với sự cương quyết của lực lượng đánh án, biết việc làm của mình đã bị bại lộ, y liền cùng với một đối tượng trên xe chống trả quyết liệt lực lượng đánh án. Sau khoảng 15 phút vật lộn, chúng mới chịu tra tay vào còng số 8. Qua kiểm tra xe của các đối tượng, lực lượng đã phát hiện và thu giữ được 10 ngàn viên ma túy tổng hợp hiệu WY, cùng một số tài liệu liên quan.
Ba đối tượng bị bắt giữ tên là: Thạo Si Thăn (33 tuổi), Chăm Tha Vong Khôn (48 tuổi) và Si Xăm Mút (51 tuổi), cùng trú tỉnh Viêng Chăn (Lào). Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận đã mua số ma túy trên tại tỉnh Luông Nậm Thà (Lào), sau đó vận chuyển bằng ô tô đưa về biên giới Việt Nam – Lào để bán lại cho một người Việt Nam.
Mong muốn tiếp tục hợp tác
Ngay sau phá án thành công, ông Khăm Bun, Bí thư, Tỉnh trưởng Salavan phấn khởi, cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của lực lượng PCTPMT Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và tỏ lòng mong muốn tiếp tục được phối hợp để làm trong sạch địa bàn, có thêm nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh với loại tội phạm này ở địa bàn. Đại tá Nguyễn Đình Hà, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban chuyên án 652LV cho biết đây là thắng lợi chung của cả tập thể Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Ty an ninh tỉnh Salavan.
Theo Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa, sau khi Salavan mở quốc lộ 15B, tội phạm về ma túy gia tăng nhanh tại địa bàn và các nơi khác đổ về đây. Huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan trước đây thưa thớt nhà cửa, nay quán xá, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn cũng đã mọc lên rất nhiều. Cùng với đó, những năm qua do tỉnh Savanakhet, nơi được xem là “rốn” ma túy ở Lào đã bị các lực lượng PCTPMT thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Ty an ninh tỉnh Savanakhet phối hợp, triệt xóa hàng chục đường dây, bắt giữ hàng chục đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy, nên bọn tội phạm này quay sang chọn Salavan như một mảnh đất màu mỡ, nhiều tiềm năng.
Bài, ảnh: Vĩnh Yên – Thiên Phúc
Thắng lợi đầu tiên này đã tạo được niềm tin, mở ra sự hợp tác mới trong đấu tranh PCTPMT của cả hai tỉnh và hai nước anh em. 
 

Bình luận (0)