Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Bị thu hồi đất: Gần 50% người dân không hài lòng với cách đền bù

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 18-9, UBND TP.Cần Thơ đã tổ chức hội thảo “Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP.Cần Thơ”.

Tại đây, nhiều ý kiến đã chỉ ra những bất cập trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân.

Nghiên cứu của PGS.TS Phan Trung Hiền – Phó Trưởng khoa Luật, ĐH Cần Thơ và cộng sự, thực hiện với những hộ dân bị thu hồi đất cho các dự án tại Q.Ninh Kiều, Cái Răng, huyện Phong Điền (Cần Thơ), cho kết quả, dù các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có nhiều thay đổi nhằm bù đắp những thiệt hại cho người bị thu hồi đất nhưng vẫn còn một số điểm chưa phù hợp, chưa tương xứng với thiệt hại mà người bị thu hồi đất gặp phải nên gần 50% hộ dân bị thu hồi đất không hài lòng.

Thạc sĩ Phạm Duy Tín – Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất TP.Cần Thơ – nêu thực trạng: “Giá bồi thường về đất đôi lúc được định chưa sát với thực tế dẫn đến việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Chính sách hỗ trợ đôi khi chưa quy định cụ thể, rõ ràng; nguồn nền tái định cư chưa đủ để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quyết định phê duyệt của các cấp thẩm quyền. Theo quy định, khi Nhà nước thu hồi đất sẽ hỗ trợ người bị thu hồi đất học nghề và quy thành tiền. Nhưng trên thực tế, sau khi nhận được khoản tiền hỗ trợ, người dân không biết phải chuyển đổi nghề gì, chuyển đổi như thế nào. Một số dự án có thực hiện chính sách đào tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, song chất lượng đào tạo không bảo đảm trình độ tay nghề để làm việc ở các nhà máy. Tình trạng không có việc làm ở khu vực có dự án ngày càng cao, nhất là đối với dự án chiếm dụng đất nông nghiệp có quy mô lớn”.

Cùng tâm trạng, bà Võ Thị Hồng Ánh – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – thẳng thắn: “Theo quy định, khi thu hồi đất phải giải quyết chỗ ở mới cho hộ dân từ bằng đến hơn nơi bị thu hồi. Nhưng thực tế đại đa số các dự án không làm được điều này. Nhất là đối với những hộ mà đất bị thu hồi vừa là nhà vừa là nơi làm ăn sinh sống, như đường mặt tiền, khu vực gần chợ”.

Đồng thời bà Ánh cũng đưa ra một vụ việc cụ thể. Đó là khi thu hồi đất tại Q.Bình Thủy (Cần Thơ) để xây dựng khu tái định cư; tại đây có một hộ có vườn sầu riêng diện tích 700m2 cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm. Chủ hộ rất buồn khi tiếp nhận thông tin thu hồi đất vì cả gia đình không biết sinh sống ra sao khi vườn bị mất.

“Nếu thu hồi đất, chủ hộ được bồi thường gần 1 tỷ đồng, số tiền này chi cho mặt bằng tái định cư còn không đủ, lấy gì sinh sống. Vậy là từ 1 hộ khá giả sẽ trở thành hộ đói nghèo nếu chúng ta quyết thu hồi đất”, bà Ánh bức xúc.

Để khắc phục những bất cập này, theo các chuyên gia, khi thu hồi đất, ngoài việc cung cấp thông tin đến người dân, giúp bà con hiểu và đồng tình với chủ trương, chính sách nhà nước; điều quan trọng nhất là phải tạo nơi ở tốt và cuộc sống cho ổn định cho bà con.

Theo đó Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh đề nghị: “Không thể chỉ lo cho dự án để rồi đẩy người dân ra khỏi cuộc sống ổn định. Trong bồi thường giải phóng mặt bằng phải có nhiều phương án, rồi chọn ra phương án tối ưu nhất để đảm bảo đời sống cho người dân bị thu hồi đất”.

GS.TS Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT – kiến nghị: Cần bổ sung vào luật việc phải đảm bảo nơi ở mới tốt hơn cho người bị thu hồi đất. Nếu tiền bồi thường đất không đủ để mua nhà trong khu tái định cư, Nhà nước cần cho  vay với lãi suất ưu đãi.

Đan Phượng

Bình luận (0)