|
Khách hàng đang chọn mua giỏ quà giá bình dân |
Bắt đầu từ cuối tháng chạp, thị trường giỏ quà Tết đã rục rịch. Thay vì hoành tráng, giỏ quà Tết năm nay hướng đến tính tiết kiệm.
Dạo quanh một vòng đường Nguyễn Thông (Q.3, TP.HCM), khu vốn được coi là nơi “tập kết” của những giỏ quà Tết sang trọng, cồng kềnh và thuộc dạng hàng “khủng” về giá. Có một thời, giỏ quà Tết ở đây chỉ được tính bằng… đô la. Tính riêng chai rượu ngoại đã có giá bạc triệu rồi. Thế nhưng, Tết Giáp Ngọ năm nay, những giỏ quà như thế đã trở thành quá vãng. Các giỏ quà gói sẵn, khách chỉ đến xem giá, hỏi ướm trước giá chứ ít khi mua. “Giá của những giỏ quà gói sẵn chỉ dao động vài trăm đến hơn triệu thôi. Nhưng mà khách hàng chỉ xem qua. Bán được ít lắm…” – chị Hoàng Thị Hồng – chủ một cửa hàng quà Tết trên đường Nguyễn Thông cho biết.
“Tết năm nào gia đình cũng phải biếu quà cho những người có quan hệ công việc rồi họ hàng, cũng chừng chục giỏ quà. Năm nay, chừng ấy giỏ mà theo tính toán cũng phải mất 5, 6 triệu bạc. Cả hai vợ chồng chỉ làm công ăn lương. Tết nhất tốn kém lắm, nên tính toán sao cho giỏ quà vừa sang mà vẫn không vơi đi giá trị…” – chị Trần Ngọc Thu (Q.Tân Bình) chia sẻ khi đang lựa giỏ quà ở một cửa tiệm lớn trên đường Trường Chinh (Q.Tân Bình). Theo gợi ý của nhân viên cửa tiệm, nếu không thích những giỏ quà gói sẵn, chị có thể chọn quà và nhân viên sẽ gói, như vậy sẽ tiết kiệm hơn chừng 10%.
Trong các siêu thị, các giỏ quà Tết có giá dao động từ 300 ngàn đồng đến trên 1 triệu đồng. Thường gồm bánh kẹo, trà, cà phê, trái cây và rượu nội. Theo bà Nguyễn Thanh Hải, chủ hệ thống siêu thị Hà Nội thì năm nay lượng khách hàng đặt giỏ quà Tết giảm 30% so với năm trước. Các loại giỏ quà có giá cao rất ít khách hàng mua. Giỏ quà giá từ 300-500 ngàn được lựa chọn nhiều.
Nét mới của giỏ quà Tết năm nay là ngoài phần chủ yếu như bánh kẹo, trái cây, cà phê, trà, rượu thì hàng đặc sản vùng miền cũng được nhiều doanh nghiệp, khách hàng lựa chọn làm quà tặng. “Quà quê luôn tạo cảm giác gần gũi, thích thú và trân trọng cho người được nhận. Vừa tạo được sự khác biệt. Người nhận sẽ cảm thấy đặc biệt hơn rất nhiều” – chị Nguyễn Thị Thắm – chủ một tiệm bán quà Tết đường 3-2, Q.10 cho biết.
Theo chị Thắm thì đặc sản quà quê thường là bánh hỏi khô của Bích Chi (Đồng Tháp), rượu của Bình Khương Thôn và Phú Lễ (Bến Tre), lạp xưởng bò của Gia Phú Châu Giang (An Giang), nước mắm rươi của Long Vinh (Trà Vinh)… thậm chí cả bưởi Năm Roi, cam Vinh, kẹo dừa Bến Tre, đậu xanh Hải Dương…
Theo ông Nguyễn Đăng Hảo – Giám đốc siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh thì đây không chỉ là hướng đi cho hàng Việt mà còn tạo sức sống cho hàng đặc sản, để người tiêu dùng trong nước biết đến và yêu, gìn giữ những sản phẩm đặc sản của đất nước mình. Đặc biệt cũng là một hướng đi mới cho các làng nghề đặc sản.
“Hàng đặc sản của những vùng miền quê ở Việt Nam rất đặc biệt. Thế nhưng lâu nay phần nhiều chỉ bán nhỏ lẻ, ít có mặt trong các siêu thị. Thế nên, hướng mới mở ra không chỉ tạo nên sự thu hút khách hàng Việt với đặc sản Việt mà còn khẳng định chắc chắn thương hiệu đặc sản Việt” – ông Hảo cho hay.
Theo nhiều người tiêu dùng thì biếu quà Tết vốn là một nét đẹp truyền thống của người dân Việt. Vì thế, trong giỏ quà Tết có những sản phẩm quà quê đặc sản thì món quà sẽ thật ý nghĩa.
Bài, ảnh: Yến Hoa


Bình luận (0)