Trong lúc cùng một số trẻ em xuống tắm tại nền móng công trình xây dựng, cháu L.V.A. đã bị hụt chân chết đuối.
Ngày 7/3, ông Nguyễn Thanh Ngói – chủ tịch UBND xã Thạnh Lộc (huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) – cho biết khoảng 17g ngày 6/3, trong lúc cùng một số trẻ em xuống tắm tại nền móng công trình xây dựng trường mẫu giáo của xã tại ấp Nguyễn Văn Thới, xã Thạnh Lộc, cháu L.V.A. (10 tuổi, nhà gần công trình) đã bị hụt chân chết đuối.
Theo ông Ngói, toàn bộ phần móng công trình rộng 2.000m2, xây dựng trên nền đất ruộng trũng thấp. Nhà thầu thi công đã san lấp được một nửa, nửa còn lại đọng nhiều nước nên trẻ em địa phương hay lén nhảy xuống tắm. “Ngày nào bà con ở đó cũng la rầy, thậm chí đuổi đánh không cho tụi nhỏ xuống tắm dưới nền móng. Hôm xảy ra tai nạn, cháu A. mới ra chơi lần đầu, không biết nước sâu nên bị hụt chân chết đuối” – ông Ngói nói.
Ông Ngói cho biết thêm ngay sau khi xảy ra vụ việc, xã đã báo công an huyện điều tra để làm rõ trách nhiệm của nhà thầu thi công (do ông Trần Thanh Thảo làm chủ) và chủ đầu tư (Phòng giáo dục – đào tạo huyện Giồng Riềng) vì đã không lập rào chắn, không đặt biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm cạnh công trường xây dựng.
Theo Tuoi tre

Bình luận (0)