![]() |
TAND TP.HCM vừa mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Đức (SN 1973, ngụ tại Q.4, TP.HCM) mức án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản” (ảnh).
Theo cáo trạng, gia đình Lê Văn Đức và gia đình chị Phan Thị Kim Huyền chỉ cách nhau có 1 căn nhà (đường Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM). Khoảng 7 giờ ngày 4-9-2012, phát hiện nhà chị Huyền không có người, Đức nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Trong lúc lục soát tìm tài sản trong nhà chị Huyền tại tầng 3, Đức bị cháu Huỳnh Phan Ngọc Duyên (SN 1998, con gái chị Huyền) đi học về phát hiện. Sợ bại lộ, Đức dùng tay và sợi dây cáp siết cổ Duyên đến khi nạn nhân bất động. Sau khi gây án, Đức lục túi Duyên lấy một điện thoại và lấy đầu đĩa của nhà chị Huyền rồi thoát ra ngoài. Hàng xóm phát hiện vụ việc, đưa cháu Duyên đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước đó.
Tin, ảnh: M.CHUYÊN


Bình luận (0)