|
Khách hàng chọn mua máy lạnh tại Trung tâm Mua sắm Sài Gòn – Nguyễn Kim
|
Những ngày trung tuần tháng 3, Sài Gòn nóng từ 35-380C. Người dân lại đổ xô đi mua sắm các mặt hàng điện lạnh khiến thị trường này sôi động trở lại sau một thời gian dài yên ắng.
Các nhà kinh doanh thừa nhận sức mua tập trung chủ yếu ở các dòng sản phẩm bình dân như quạt máy, quạt hơi nước, máy lạnh giá bình dân…
Thắt chặt chi tiêu
Ông Lê Phạm Anh Thy, Giám đốc bán hàng Trung tâm Mua sắm Sài Gòn – Nguyễn Kim cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, sản phẩm hút hàng vẫn là máy quạt, quạt hơi nước. Theo ghi nhận của chúng tôi tại Trung tâm Mua sắm Sài Gòn – Nguyễn Kim vào sáng 18-3, mặc dù là ngày thường và trong giờ hành chính nhưng lượng khách chọn mua mặt hàng này khá đông. Chị Trần Minh Hạnh, ngụ đường Tam Đảo, Q.10 nói: “Thời tiết nóng quá, ban ngày cũng như ban đêm. Tối tụi nhỏ không ngủ được. Sáng đến trường, đứa nào cũng mặt mày phờ phạc. Mặc dù gia đình đã cắt giảm nhiều khoản chi tiêu nhưng việc mua sắm máy lạnh lúc này được cho là cần thiết”. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện như gia đình chị Hạnh. Bởi, khoản chi tiêu “bất đắc dĩ” ấy còn kéo theo khoản chi phí không nhỏ vào mỗi tháng.
Khu vực trưng bày máy lạnh tập trung khá đông khách nhưng phần lớn khách hàng chỉ đến tìm hiểu, khảo giá là chính, người mua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng như gia đình chị Hạnh, vợ chồng anh Hùng (đường Trần Văn Đang, P.11, Q.3) suy tính mấy ngày liền mới chở nhau đi mua chiếc quạt hơi nước. “Tầm 2-3 triệu bạc thì còn xoay xở được. Máy lạnh rẻ tiền thì tốn điện năng, máy tiết kiệm điện năng thì giá ngoài chục triệu. Tạm thời mua máy quạt hơi nước để “chữa cháy””, anh Hùng nói.
Mặc dù thị trường điện lạnh sôi động nhưng hầu hết các trung tâm mua sắm, cửa hàng chỉ tập trung ở các dòng sản phẩm bình dân. “Các loại máy lạnh của các thương hiệu nổi tiếng, cao cấp bán rất chậm”, anh Thuận, chủ cửa hàng điện lạnh trên đường Hồng Bàng, Q.5 cho biết. Theo đó, các dòng sản phẩm máy lạnh có giá từ 5-8 triệu đồng được khách hàng ưa chuộng nhất. Riêng dòng sản phẩm tiết kiệm điện có giá từ 10 triệu đồng trở lên sức mua gần như chựng lại. “Biết là các dòng máy lạnh thông minh mới sẽ tiết kiệm một khoản chi phí khá lớn trong tháng nhưng khách hàng rất “ngán” khi bỏ ra hơn chục triệu đồng để mua”, anh Thuận giải thích.
Sản phẩm “hạ nhiệt” giá bình dân hút hàng
|
Lời khuyên của kỹ sư
Kỹ sư Nguyễn Thanh Hoàng, Công ty Cơ điện REE cho biết, hầu hết dòng sản phẩm máy lạnh trong những năm gần đây đều đã áp dụng công nghệ inverter (tiết kiệm điện năng). Giá của loại máy này tương đối cao nhưng bù lại sử dụng rất bền và sẽ tiết kiệm từ 30-50% lượng điện năng tiêu thụ. Khách hàng chú ý lựa chọn loại máy có công suất phù hợp với phòng, nhà của mình, không nên chọn máy có công suất lớn so với diện tích phòng và ngược lại vì như vậy sẽ tốn điện năng không cần thiết. Kỹ sư Hoàng lưu ý, các loại quạt hơi nước thích hợp đặt ở phòng khách. Khi sử dụng trong phòng ngủ nên mở cửa sổ cho thoáng, tránh tình trạng tăng độ ẩm đột ngột và kéo dài khiến người nhiễm nước dẫn đến các bệnh về đường hô hấp.
|
Tại Trung tâm Điện máy Thiên Hòa, những ngày này lượng khách mua hàng cũng tăng đột biến. Theo đó, khách hàng đến chọn mua tủ lạnh và máy quạt là chủ yếu. Khu vực đóng thùng, giao hàng của trung tâm này lúc nào cũng nhộn nhịp. Đội ngũ giao hàng cũng đã được tăng cường để phục vụ khách hàng. Đại diện Trung tâm Điện máy Thiên Hòa cho biết, so với mùa nắng nóng năm 2013, mới khoảng một tuần đầu mùa nóng sức mua đã tăng lên 20%. Với tình hình thời tiết còn nắng nóng kéo dài thì dự báo sức mua còn tăng mạnh. Tại đây, sức mua tăng mạnh nhưng cũng không khá hơn các cửa hàng, trung tâm mua sắm khác, khách hàng chủ yếu chọn mua các sản phẩm “hạ nhiệt” rẻ tiền.
Ngoài những sản phẩm quạt hơi nước ra đời từ nhiều năm nay thì trên thị trường cũng đã xuất hiện nhiều mẫu mới cao cấp có giá từ 2,5-3,5 triệu đồng/ chiếc. Sản phẩm này ngày càng cải tiến về mẫu mã, độ bền cao, nhẹ nhàng, dễ di chuyển, tiết kiệm không gian và đặc biệt là khắc phục được nhược điểm không đủ độ mát. Đây là dòng sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn thay thế máy lạnh như là một giải pháp để “hạ nhiệt” mùa nóng trong khi nguồn tài chính eo hẹp.
Thông thường, vào mùa nóng, nhu cầu mua các mặt hàng điện lạnh tăng cao, lợi dụng thời điểm này các nhà kinh doanh tăng giá. Tuy nhiên, mùa nóng năm nay, giá không tăng, nhiều sản phẩm còn được giảm giá từ 5-15%. Hơn nữa, khi mua mỗi sản phẩm, khách hàng còn nhận quà tặng là bình nước nóng, bàn ủi, nồi cơm điện… Riêng máy lạnh tiết kiệm điện từ 1,5HP đến 2 HP, không chỉ có quà tặng mà còn được lắp đặt miễn phí và vệ sinh máy định kỳ.
Bài, ảnh: Trần Anh
|
Người Sài Gòn trốn nóng
Những địa chỉ trốn nóng ở Sài Gòn không đâu khác ngoài công viên, bờ kênh, siêu thị, nhà sách, các quán nước có máy lạnh. Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè tầm 3-4 giờ chiều, lượng người đổ về đây rất đông. Giới công chức Sài Gòn cũng đã tìm đến những quán cơm văn phòng máy lạnh vừa để xua tan cái nóng. “Chỉ từ 30.000-40.000 đồng, vừa “trốn” nóng lại được thoải mái ngã lưng từ 30 phút đến 1 giờ”, chị Nguyễn Tuyết Mai, nhân viên văn phòng một tờ báo có trụ sở tại Q.1 nói. Số khác thì tranh thủ sau giờ ăn trưa tạt vào nhà sách, siêu thị hoặc rủ nhau vào quán cà phê vừa “tám” chuyện, vừa trốn nóng. Hình ảnh không khó bắt gặp là ở những nơi trốn nóng, người thì kè kè chai nước suối, người không quên chiếc quạt giấy… Chị Nguyễn Thị Phấn, người bán khẩu trang gần cầu vượt Hàng Xanh cho biết, lượng khách mua hàng những ngày này tăng chóng mặt. Bán chạy nhất là khẩu trang lớn, loại trùm mặt, đầu và váy chống nắng. Hàng quán giải khát lề đường cũng đã “vào mùa” mua bán. Theo đó, mỗi trái dừa lạnh tăng giá từ 2.000-3.000 đồng, chai nước sâm nhích lên từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng. Tại ngã tư Hàng Xanh vào những buổi trưa gần đây, khi có đèn đỏ, người bán nước giải khát đóng chai lại xuống đường chào mời khách…
T.An
|


Bình luận (0)