Ngày 3-4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đào Quang Long (37 tuổi, ngụ quận 4) mức án 16 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Vào tháng 10-2005, Đào Quang Long cùng vợ đem căn nhà số 277/6/9C Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, TPHCM thế chấp cho Ngân hàng Nông nghệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Phú Nhuận để vay 400 triệu đồng. Dù đã thế chấp nhà, nhưng từ tháng 3-2006 đến tháng 10-2006 Long vẫn lập hợp đồng nhận tiền cọc, bán căn nhà trên cho 3 cá nhân để đảm bảo cho các khoản tiền Long vay của những người này (hợp đồng giả, cách lập bằng giấy tay).

Đào Quang Long tại phiên tòa.
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, Long liên tục vay mượn tiền, vàng của 14 người khác nhưng không trả. Tổng cộng, Long đã chiếm đoạt của 17 cá nhân số tiền hơn 4,5 tỷ đồng và 85 lượng vàng SJC.
Sau khi vụ việc bị phát hiện, cuối tháng 10-2006, Đào Quang Long bỏ trốn khỏi nơi cư trú, sống lang thang ở nhiều nơi. Tháng 4-2013, Long bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ theo Quyết định truy nã của Công an TPHCM.
ÁI CHÂN (SGGP)

Bình luận (0)