Hiện nay trên một số tuyến xe buýt như: 50, 66, 38… thì lái xe vẫn trả lại số dư cho khách bằng những đồng tiền xu vì đơn giản nó nhanh, gọn mà lại không mất thời gian. Chỉ cần bấm nút thì số dư sẽ được nhả ra, nhưng khi sử dụng những đồng tiền xu đó vào mục đích khác thì không có giá trị như đồng tiền giấy. Bạn Dương Thị Thủy (ĐH Luật) chia sẻ: “Vì là sinh viên nên tôi thường đi xe buýt tuyến 50 về làng ĐH Thủ Đức, những hôm không có tiền lẻ, tôi đưa tiền chẵn lái xe thối lại cho một đống tiền dư toàn tiền xu, về nhà lấy tiền xu đi mua đồ ăn thì không ai lấy”. Nếu số tiền chỉ dừng lại ở mức mấy ngàn thì không sao nhưng nó có thể lên đến mấy chục ngàn. Không chỉ xe buýt mà tại các trung tâm siêu thị như Co.op mart, Big C… thì họ vẫn sử dụng tiền xu để thối lại cho khách hàng khi mua sắm. Như vậy, việc sử dụng đồng tiền xu không được thống nhất, trái ngược nhau sẽ khiến cho người tiêu dùng gặp rất nhiều khó khăn trong chi tiêu hằng ngày.
Hồng Nhung

Bình luận (0)