Sáng 7-4-2014, TAND tối cao TP.HCM đã tuyên bị cáo Võ Ngọc Lan (SN 1974) 1 năm 6 tháng tù treo và Trần Thị Hồng Tươi (1961) 2 năm tù treo, không chấp nhận đơn kháng cáo Phan Tấn Lượng 18 tháng tù.
Được biết, Lượng sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có việc làm ổn định, bản thân lại nghiện ma túy nên nảy sinh ý định bán lô đề để có tiền tiêu xài.
Tháng 6-2013, Lượng tổ chức ghi bán số qua tin nhắn điện thoại di động, bên cạnh đó Lượng còn nhờ mẹ là bà Trần Thị Hồng Tươi phụ giúp trong việc ghi số đề ở nhà rồi chuyển giao cho Lượng tổng hợp. Ngày 8-7-2013, Lan được một người giới thiệu cho Lượng qua số điện thoại để tiện giao dịch. Trong lúc Lượng chạy đến nơi thu tiền ghi số đề thì Lan bị CSĐT TP về trật tự xã hội kết hợp Công an phường Tân Kiểng kiểm tra bắt giữ. Bà Tươi đứng trước vành móng ngựa tỏ ra rất ăn năn. Do đã cao tuổi, trong người lại mắc bệnh tim và đau khớp nên bản án được phiên tòa giảm nhẹ.
Hồng Trúc

Bình luận (0)