|
Hiện một bộ phận giới trẻ có quan niệm khá thoáng về tình yêu (ảnh mang tính chất minh họa)
|
Giới trẻ ngày càng cởi mở trong tình yêu nên cũng thoáng hơn với chuyện sống thử. Con số trên 50% sinh viên (SV) được khảo sát trong một trường ĐH chấp nhận sống thử trước hôn nhân đủ để khiến các bậc phụ huynh… bận lòng!
Đề tài nghiên cứu mới nhất của Bùi Thị Như Ngọc (SV ngành xã hội học, Trường ĐH Văn Hiến) một lần nữa “xới” lại các quan điểm “bất ngờ” về tình yêu, hôn nhân của giới trẻ trong cuộc sống hiện đại. Đặc biệt, ngày càng thoáng với “sống thử” nhưng không ít SV lại e ngại việc “làm dâu”.
Xem… gia cảnh trước, yêu sau
“Lúc trước mình quen một bạn trai, dù khá hợp nhau nhưng do gia cảnh bạn ấy cũng không được khá giả lắm nên hai đứa không có điều kiện hẹn hò ở những nơi “bắt mắt” một chút mà chủ yếu lòng vòng ngoài công viên hay đi uống trà chanh… Ban đầu thì vui nhưng sau tình cảm hai bên nhạt dần, rồi cuối cùng chia tay. Sau này, khi yêu ai mình nhất định cân nhắc đến hoàn cảnh gia đình người ấy trước” – một nữ SV Khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Văn Hiến đã thổ lộ câu chuyện tình yêu “ngắn ngủi” của mình. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của một nữ SV đang học Khoa Kinh tế cũng tương tự, đó là không cần đẹp trai hay học giỏi nhưng nhất định phải có gia cảnh khá giả. Bởi nữ SV này cho rằng, không có tiền bạc sẽ khó nuôi dưỡng hạnh phúc, nhất là khi đã tính chuyện tiến đến hôn nhân. Tuy vậy, SV này còn nêu quan điểm, dù tiền bạc nuôi dưỡng được hạnh phúc nhưng các bạn trẻ trước ngưỡng cửa hôn nhân cũng không nên quá xem trọng chuyện vật chất.
Không chỉ riêng hai nữ SV trên, theo tác giả đề tài nghiên cứu, một bộ phận không nhỏ SV hiện nay cũng có quan niệm rất thực tế trong tình yêu, hôn nhân. Như Ngọc lý giải, khái niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” đã mất dần chỗ đứng trong đời sống hiện tại. Giới trẻ được “làm chủ” tình cảm yêu đương và cả hôn nhân nên trong chính họ xuất hiện các quan điểm khá thoáng, thậm chí có phần sai lệch về tình yêu. Có SV quá mơ mộng, ảo tưởng về tình yêu lẫn hôn nhân trong khi bạn khác lại xem tình yêu là công cụ để đổi chác lợi ích hoặc thỏa mãn nhu cầu tình dục… Đối với hôn nhân, tiêu chuẩn chọn bạn đời của đa phần SV chú trọng vào hình dáng bên ngoài, hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp ổn định và thu nhập cao.
Cũng theo Như Ngọc, bên cạnh nguyên nhân lơi lỏng quản lý từ phía gia đình, việc tiếp cận các yếu tố văn hóa khác trong khi không xem xét chúng có phù hợp với mình không cũng khiến SV “mất bản sắc” khi yêu.
50% SV chấp nhận “sống thử”
|
Các SV tuy nhận thức được phần nào các vấn đề liên quan đến tình yêu, giới tính nhưng mới chỉ ở mức chung chung và chưa hiểu đúng hay thấu đáo bản chất của nó.
|
Thể hiện rõ ràng và nổi bật nhất của việc yêu thoáng trong một bộ phận SV chính là dạn dĩ “sống thử”. Trước đây, luận văn Nhận thức của SV TP.HCM hiện nay về tình yêu, giới tính của Nguyễn Thị Hương Loan (SV Trường ĐH Văn Hiến) cũng đưa ra con số bất ngờ, trên 50% SV được khảo sát cho rằng họ chấp nhận sống thử trước hôn nhân. “SV nữ sẽ chịu không ít thiệt thòi khi sống thử cùng bạn trai như bị ruồng bỏ, mang thai ngoài ý muốn, bị chồng xem thường khi kết hôn sau này, mất niềm tin vào cuộc sống…” là những hậu quả mà SV gần như đều biết, thế nhưng câu chuyện “góp gạo thổi cơm chung” vẫn không vì thế mà giảm… sức hút.
Theo đánh giá của tác giả, các SV tuy nhận thức được phần nào các vấn đề liên quan đến tình yêu, giới tính nhưng mới chỉ ở mức chung chung và chưa hiểu đúng hay thấu đáo bản chất của nó. Và mặc dù, một con số khá lớn SV lạc quan về vấn đề sẽ tiến đến hôn nhân sau tình yêu, tuy nhiên trong nghiên cứu của Như Ngọc lại dẫn chứng ngược lại, đó là nhiều SV khi ra trường đều rẽ hướng như trở về quê, trụ lại thành phố làm việc hoặc đến những vùng đất mới. Cùng với việc chuyên tâm nhiều hơn cho công việc, mối quan hệ mới lẫn những áp lực đáng kể để thích nghi khiến các bạn trẻ bớt chăm chút cho tình yêu dẫn đến tình cảm có thể nhạt nhòa, rạn nứt, khó tiến đến hôn nhân.
Chính vì còn nhiều yếu tố khiến cho tình yêu SV chưa thật bền vững nên thông qua đề tài nghiên cứu, Như Ngọc muốn nhấn mạnh vai trò của gia đình, nhà trường lẫn xã hội trong việc uốn nắn lại cách yêu đương và định hướng lối sống đúng đắn cho các bạn trẻ. Chính bản thân SV cũng cần tích cực trang bị kiến thức, định hướng tình yêu và lối sống của mình để tạo nền tảng vững bền cho cuộc hôn nhân trong tương lai.
Bài, ảnh: Mê Tâm
|
Càng học cao càng ngại “làm dâu”
Kết quả khảo sát của Bùi Thị Như Ngọc cũng cho thấy, nữ giới có học vấn càng cao thì càng ngại “làm dâu” và có xu hướng muốn sống riêng. Ngược lại, nam giới lại có nguyện vọng sống chung với gia đình nhiều hơn để thuận tiện việc chăm sóc, đỡ đần công việc nhà cho cha mẹ. Đặc biệt, SV khối ngành khoa học xã hội thường “chịu khó làm dâu” và ít muốn sống riêng biệt gia đình hơn khối ngành kinh tế, kỹ thuật…
|


Bình luận (0)