|
Võ sư Hồ Hoa Huệ và các học trò của mình |
Với những nỗ lực cống hiến cho võ cổ truyền cũng như sự thành công trong võ nghiệp, Hồ Hoa Huệ, vị nữ chưởng môn tinh võ đạo Việt Nam (sinh năm 1944) đã được Tạp chí Võ thuật của Pháp bầu chọn là “người đàn bà vàng của võ thuật Việt Nam”.
Ý nguyện lớn nhất của võ sư Hồ Hoa Huệ là phát triển võ thuật Việt Nam ra thế giới, nhằm tạo điều kiện tốt cho các võ sư truyền bá môn võ truyền thống của dân tộc Việt Nam, cũng như thu hút các võ sư nước ngoài đến Việt Nam nhằm giao lưu giữa các môn võ. Chính vì thế, bà đã nhiều lần sang nước ngoài giảng dạy võ, mang võ Việt Nam truyền bá qua 15 nước châu Âu và châu Phi.Bà cũng là nữ võ sư duy nhất của Việt Nam từng 4 năm liền đoạt ngôi vô địch kỹ thuật võ cổ truyền toàn quốc độ tuổi 50-60.
Bà bồi hồi kể: “Tôi nhớ nhất là vào tháng 11-1998, Hội Người Việt Nam ở Pháp tổ chức tại Paris Ngày hội võ thuật cổ truyền nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn – TP.HCM, tôi và tất cả những người tham dự đều rất xúc động khi giáo sư Trần Văn Khê, một học giả nổi tiếng chuyên nghiên cứu âm nhạc Việt Nam truyền thống đã đánh rơi gậy và ôm choàng lấy tôi sau khi tôi kết thúc bài biểu diễn có tên Đại đao Lý Thường Kiệt. Sau đó, giáo sư đã đọc bài thơ Nam quốc sơn hà dành tặng cho tôi và đông đảo khán giả. Mới đây nhất, gặp lại giáo sư Trần Văn Khê, ông cũng nhắc kỷ niệm đáng nhớ này”.
Không chỉ là một võ sư vang danh, ít người biết rằng bà rất đam mê nghệ thuật cải lương. Bà cũng là soạn giả của nhiều vở cải lương, đặc biệt là “mẹ đẻ” của hơn 200 bài vọng cổ, trong đó có tuyển tập Bến nước hẹn hò. Theo võ sư Hồ Hoa Huệ thì người kế thừa tất cả những tinh hoa võ thuật của bà không nhất thiết phải là người trong tộc hay con gái mà người đó phải hội đủ các điều kiện: Có đạo đức tác phong tốt, lãnh hội đầy đủ những võ học cổ truyền của môn phái, có tài năng thực sự. Người có đáp ứng đủ các tiêu chuẩn này, dù trong hay ngoại tộc, đều có thể kế thừa chưởng môn.
Hiện nay, có khá nhiều thanh thiếu niên sử dụng vũ lực để giải quyết chuyện riêng, mâu thuẫn, nếu bộ phận thanh thiếu niên này biết võ thì thật nguy hiểm cho xã hội. Đem lo lắng này nói với võ sư Hồ Hoa Huệ, bà trấn an: “Trước khi nhập môn, tất cả các võ sinh đều phải học câu “Tôn sư trọng đạo”, trải qua một số giờ trong thời gian học để học về đạo đức, tác phong của người võ sĩ đạo. Các võ sinh được học để thấm nhuần mục đích của việc học võ là rèn luyện thân thể để có sự tự tin, có khả năng tự bảo vệ mình và có khả năng can thiệp giúp người yếu thế trong những trường hợp nhất định. Vì thế, hầu hết võ sinh, khi đã theo học võ thì đều thấm nhuần võ đạo và võ học, không bao giờ có những biểu hiện kiêu căng, “diễu võ dương oai” ngoài đời sống. Có một thực tế là võ sinh càng học võ nhiều thì tính tình sẽ càng đằm thắm, trầm tĩnh vì có sự tự tin, thấm nhuần các giáo án võ học”.
Mặc dù đã bước vào tuổi 70 nhưng bà vẫn thường xuyên đi dạy võ cổ truyền miễn phí cho các trẻ em khuyết tật, khiếm thị trong cả nước để giúp các em có sức khỏe và tìm được niềm vui trong cuộc sống.
Bài, ảnh: NGUYỄN PHÚC – TRẦN TÀI


Bình luận (0)