|
Cựu chiến binh Trường Sơn gặp mặt tại TP.HCM
|
Ở thời bình, cán bộ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa tiếp tục phát huy sức mạnh, trí tuệ vào công cuộc xây dựng kinh tế và quốc phòng. Họ là những con người huyền thoại mở đường huyền thoại.
Chung sức xây dựng đất nước
Những ngày qua, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn và 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh (19-5-1959/19-5-2014). Đây là dịp để cán bộ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa ôn lại truyền thống anh hùng và giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào dân tộc.
Theo Đại tá Đinh Công Ty, Ủy viên Thường vụ BCH TW Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Phó ban Bộ đội Trường Sơn TP.HCM, cả nước có khoảng trên 4.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sơn. Hiện nay, phần lớn tuổi đã cao, sức yếu trở về với cuộc sống đời thường nhưng họ vẫn luôn cống hiến trí tuệ, cùng thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống đấu tranh anh dũng của chiến sĩ Trường Sơn năm xưa.
Từ cuộc Tổng tiến công, chiến dịch đường 9 Nam Lào và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) đến đại thắng năm 1975, bộ đội Trường Sơn không quản ngại mưa bom, lửa đạn và thời tiết khắc nghiệt nhất đã xây dựng được nhiều tuyến chi viện cho chiến trường miền Nam. Các lực lượng công binh, bộ binh, giao liên, thông tin, dân công hỏa tuyến… kịp thời có mặt trên tất cả các mặt trận. Phóng viên ảnh chiến trường (nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân) Đoàn Công Tính nhớ lại những tháng ngày tác nghiệp ở mặt trận đường 9 Nam Lào: “Không thể tả hết những khó khăn của bộ đội Trường Sơn năm xưa. Dù vậy, họ luôn xông pha ngày đêm chi viện vũ khí, lương khô cho chiến trường. Nhiều chiến sĩ bị thương, băng bó khắp người nhưng quyết tử với kẻ thù”.
Giúp đỡ nhau trong khó khăn
“Binh đoàn 12 (còn gọi là Binh đoàn Trường Sơn – PV) hiện nay là tiền thân của Đoàn 559 Trường Sơn huyền thoại. Đóng góp của Binh đoàn 12 cho quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sự phát triển chung của đất nước sau ngày hòa bình là cực kỳ to lớn, không thể nào đong đếm được. Trong số đó, có hàng ngàn người đã vĩnh viễn nằm xuống bên dãy Trường Sơn. Bên cạnh đó, không ít cán bộ chiến sĩ nhiễm chất độc da cam, đối diện với cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng ý chí, nghị lực của người lính, họ chưa bao giờ đầu hàng số phận”, Đại tá Đinh Công Ty nói.
Minh chứng cho những con người luôn vững vàng trước mọi nghịch cảnh ấy, Đại tá Nguyễn Thành Phong, nguyên bộ đội Trường Sơn nói: “Khi đất nước im tiếng súng, cán bộ chiến sĩ Trường Sơn tiếp tục phát huy sức mạnh của mình trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng. Với gia đình, họ tích cực lao động sản xuất, phấn đấu đẩy lùi cái nghèo khó. Khi tạo dựng được cơ ngơi, cựu chiến binh Trường Sơn chú trọng tuyển dụng lao động nguyên là bộ đội, con cháu của chiến sĩ Trường Sơn và lao động là người địa phương”.
Tiếp nối truyền thống đoàn kết của bộ đội Trường Sơn, dù ở một cương vị nào, họ vẫn luôn hướng về nhau, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, động viên tinh thần đồng đội không may gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Được biết hiện nay cả nước đã có 47 tỉnh, thành thành lập Hội Truyền thống – Đường Hồ Chí Minh với hơn 230.000 hội viên. Đại tá Nguyễn Thành Phong chia sẻ: “Việc thành lập hội, mở rộng nhiều đầu mối liên lạc rộng khắp ở nhiều địa phương là thật sự cần thiết. Qua đó, hội viên sẽ tích cực hỗ trợ lẫn nhau về vật chất, tinh thần cũng như ra sức cống hiến, cùng nhau xây dựng kinh tế, quốc phòng trong toàn dân”.
Bài, ảnh: Trần Anh
| Ngày 16-5 vừa qua, tại Hà Nội cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn. Dịp này, Binh đoàn 12 – Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn được Đảng và Nhà nước trao Huân chương Quân công hạng nhất. Mạng lưới đường Trường Sơn chạy qua 11 tỉnh, từ Nghệ An vào Bình Phước cũng đã được Chính phủ trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. |


Bình luận (0)