Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lãnh án tử vì giết hàng xóm để lấy tài sản

Tạp Chí Giáo Dục

Biết gia đình hàng xóm đang vắng người, Đào Văn Anh (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) lẻn vào nhà định lấy tài sản. Bị phát hiện, Anh ra tay hạ sát người trong nhà rồi lấy chiếc xe gắn máy bỏ đi. Nhận định hành vi của bị cáo Anh mất nhân tính, không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội, tòa án hai cấp tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

Đào Văn Anh và gia đình chị Ngô Thị Thao cùng trú tại thôn 3, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Ở gần nhà nhau nên Anh biết được mẹ chồng chị Thao về Hải Phòng thăm người thân, trong nhà chỉ còn chị và con gái nhỏ nên Anh nảy sinh ý định vào nhà chị Thao trộm tài sản. Tối 13-5-2013, nhân lúc chị Thao đang giặt quần áo, con gái chị Thao đang xem tivi, Anh lẻn vào nhà bằng cửa hông, vào phòng ngủ của chị Thao. Sau một hồi lục tìm, Anh không thấy có tài sản để lấy trộm nhưng chưa thoát ra ngoài được. Đến khoảng 23 giờ, chị Thao đóng cửa, tắt đèn đi ngủ. Sợ bị phát hiện, Anh nấp sau tủ sắt trong phòng. Trời nóng nên Anh cởi áo ra, cầm ở trên tay để lau mồ hôi.

Khoảng 30 phút sau, thấy chị Thao đã ngủ, Anh lấy chìa khóa ở đầu giường ngủ, đi ra mở ổ khóa cửa trước. Do chìa khóa chạm vào ổ gây ra tiếng động, chị Thao thức dậy kiểm tra, phát hiện Anh đang ở trong nhà nên la lớn. Lập tức, Anh dùng tay bóp cổ và dùng chiếc áo đang cầm trên tay bịt miệng chị Thao khiến chị tử vong. Gây án xong, Anh lấy chiếc xe gắn máy trong nhà chị Thao bỏ đi. Nghe Anh nói đây là xe lấy trộm được, nhưng Trần Văn Dũng (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) vẫn môi giới bán xe để hưởng tiền "cò" 2 triệu đồng. Sau khi biết đây là xe do Anh gây án, Dũng bỏ tiền ra chuộc lại xe, mang về cất giấu tại phòng ngủ.

Tháng 12-2013, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Đào Văn Anh mức án tử hình về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt cả hai tội là tử hình. Liên quan trong vụ án, Trần Văn Dũng bị tuyên phạt 1 năm tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Anh làm đơn kháng cáo xin được tòa án cấp phúc thẩm tha tội chết.

Chiều 25-6, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án. Tại phiên tòa, bị cáo Anh trình bày bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ mới như cha mẹ có công với cách mạng, đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân và gia đình nạn nhân có đơn xin giảm án cho bị cáo. Tuy nhiên xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nghiêm trọng (trước đó bị cáo từng có một tiền án về tội "Hiếp dâm trẻ em"), không còn khả năng cải tạo thành người có ích nên hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Đào Văn Anh mức án tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

ÁI CHÂN (SGGP)

Bình luận (0)