Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bệnh nhân tử vong sau khi gây mê cắt amidan

Tạp Chí Giáo Dục

Sau khi được tiêm thuốc gây mê, bệnh nhân Mai bị tử vong. Các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ do thuốc gây mê.

Sáng 17-7, bệnh nhân Nguyễn Thị Mai (28 tuổi) ở làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum sau khi được tiêm thuốc gây mê.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết bệnh nhân Mai nhập viện vào lúc 9 giờ 30 ngày 14-7 để phẩu thuật cắt amidan. Sau khi thực hiện các bước khám xét, xét nghiệm tiền phẫu và các bước chuẩn bị để tiến hành khởi mê, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tiến hành khởi mê vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 16-7.

Sau khi khởi mê được 2 phút, bệnh nhân kêu mệt, đau đầu, khó thở, tức ngực và được các bác sĩ hội chuẩn thống nhất chuẩn đoán sốc phản vệ do thuốc gây mê. Ngay lập tức, các bác sĩ bệnh viện Kon Tum đã tích cực thực hiện các bước điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, đến 5 giờ 40 ngày 17-7, bệnh nhân Mai đột ngột lên cơn gồng cứng, ngừng tim và tử vong vào hồi 8 giờ 20 cùng ngày.

Người nhà bệnh nhân cho biết chị Mai bị viêm amidan mạn tính, tái phát nhiều lần trong năm.

Hoàng Thanh

(NLĐO)

Bình luận (0)