Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Kiếm tình yêu trên… sóng truyền hình

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian gần đây, nhiều chương trình truyền hình thực tế tình yêu thu hút khán giả bởi sự mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh đó các chương trình này cũng nhận không ít ý kiến trái chiều.

Chương trình “Bạn muốn hẹn hò” được khán giả rất yêu mến. Ảnh: T.Giang

Thay đổi “thực đơn” cho khán giả

Với mong muốn kết nối, tạo cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu cho nhiều cặp đôi, các chương trình truyền hình thực tế về tình yêu hiện nay nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là giới trẻ bởi những bất ngờ, thú vị về đề tài tình yêu vô cùng thú vị, hấp dẫn. Giữa thị trường giải trí “bội thực” bởi các chương trình gameshow hài nhảm, những chương trình truyền hình thực tế về tình yêu như một làn gió mới, góp phần thay đổi thực đơn cho khán giả.

Không phải đến bây giờ, truyền hình trong nước mới xuất hiện những chương trình truyền hình thực tế về tình yêu. Năm 2009, chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về hẹn hò cho các cặp đôi lên sóng có tên “Love Bus – Hành trình kết nối trái tim”. Chương trình này đã thu hút 202 thành viên với đầy ắp những câu chuyện tình yêu thú vị. Sau “Love Bus”, một phiên bản mang tính kế thừa là “Love house – Ngôi nhà chung” đã ra đời. Các bạn trẻ tham gia chương trình cùng sống chung trong một ngôi nhà, cùng sinh hoạt và tìm hiểu đối tượng… Chương trình này chuẩn bị bước sang mùa thứ 4. Giữa nhịp sống bận rộn, hối hả, người trẻ ít có thời gian gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội tình yêu cho mình nên sự kết nối thông qua “bà mai” là sóng truyền hình mang màu sắc hiện đại, gần gũi, thu hút nhiều đối tượng khán giả chứ không chỉ riêng người trẻ.

Nổi trội nhất phải kể đến chương trình “Bạn muốn hẹn hò” khi nhận nhiều phản hồi từ phía khán giả. Trải qua hơn 300 tập phát sóng (bắt đầu từ năm 2013), không thể phủ nhận sức hút của “Bạn muốn hẹn hò” khi đánh trúng tâm lý khán giả, tạo cơ hội cho những người đang cô đơn trên hành trình tìm kiếm “một nửa” còn lại của mình. Sau gần 4 năm lên sóng chương trình đã làm mai thành công cho hơn 450 cặp đôi, trong đó 33 cặp đã thành hôn. “Love Bus” cũng ghi nhận 96 lời tỏ tình, 54 cặp đôi kết nối thành công và hiện đã có 2 cặp làm đám cưới, 1 cặp làm đám hỏi. 

Sau “Bạn muốn hẹn hò”, hàng loạt chương trình như “Vì yêu mà đến”, “Yêu là chọn”, “Vì yêu mà cưới”… lần lượt lên sóng truyền hình. Trước làn sóng mới lạ này, khán giả dường như lại sắp rơi vào cơn “bội thực” bởi những chủ đề tưởng chừng là chuyện riêng tư như tán tỉnh, hẹn hò nay cũng được công khai “rần rần” trên sóng truyền hình.

Sau “Bạn muốn hẹn hò”, hàng loạt chương trình như “Vì yêu mà đến”, “Yêu là chọn”, “Vì yêu mà cưới”… lần lượt lên sóng truyền hình. Trước làn sóng mới lạ này, khán giả dường như lại sắp rơi vào cơn “bội thực” bởi những chủ đề tưởng chừng là chuyện riêng tư như tán tỉnh, hẹn hò nay cũng được công khai “rần rần” trên sóng truyền hình.

Đâu là thật, đâu là giả?

Xét ở khía cạnh tích cực, nhân văn, nhiều chương trình truyền hình hẹn hò chạm được vào trái tim, mang lại những cảm xúc tích cực cho mọi người. Tuy nhiên, những góc khuất, những mặt trái của các chương trình này đang dần khiến khán giả băn khoăn, ngán ngẫm. Lấy format từ chương trình “Phi thường hoàn mỹ” của Trung Quốc, chương trình “Vì yêu mà đến” nhận không ít “gạch đá” từ khán giả khi có nhiều tình tiết không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Để có được tình yêu của mình, các nhân vật nữ phải dùng đủ “mưu kế”, tìm mọi cách để chèo kéo, thuyết phục nhân vật nam chấp nhận hẹn hò cùng mình. Quan niệm “cọc đi tìm trâu” không có gì đáng chê trách, nhất là khi xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nếu biết cách tiết chế vừa đủ, xây dựng hình ảnh phái nữ thông minh, nhẹ nhàng, tinh tế hơn thì có lẽ “Vì yêu mà đến” đã không bị mất điểm trong mắt người xem.

Trong tình hình những chiêu trò câu khách, đầy “sạn” của một số chương trình truyền hình thực tế thời gian qua, khán giả chán ngán là điều không thể tránh khỏi. Hơi thở mới từ các chương trình truyền hình thực tế về tình yêu cho khán giả những khoảnh khắc thư giãn khi họ đã quá quen thuộc các chương trình âm nhạc giải trí đều có format na ná nhau trong suốt một vài năm gần đây thi nhau chiếm sóng màn ảnh nhỏ.

Tuy nhiên, tính thực tế của tình yêu trên truyền hình thực tế vẫn là câu hỏi khiến không ít khán giả suy nghĩ. Cách đây không lâu, tập 176 của chương trình “Bạn muốn hẹn hò” có một nhân vật nam mạo danh là công an. Khi sự thật được phơi bày, khán giả mới ngỡ ngàng, hoài nghi về tính chân thật của chương trình. Bởi điều kiện quan trọng để nảy sinh tình yêu là sự chân thành, tự nhiên và thấu hiểu về nhau. Đó là điều mà các chương trình truyền hình thực tế không thể dễ dàng mang lại. Chương trình “Bạn muốn hẹn hò” cũng từng làm “dậy sóng” dư luận khi một cặp đôi tiến đến hôn nhân chỉ mới sau hai tuần gặp mặt. 

Các chương trình tình yêu, hẹn hò chính là xu hướng mà khán giả lựa chọn theo dõi ở thời điểm hiện tại. Xoay quanh các mối quan hệ của những cặp đôi và cách giải quyết hợp tình hợp lý, đôi khi có phần hài hước đến ngô nghê chính là điểm nhấn khiến khán giả chú ý theo dõi các chương trình này. Nếu bắt kịp xu hướng, thị hiếu của khán giả, nhà sản xuất sẽ tìm kiếm những hướng đi mới để đổi “món ăn” cho người xem nhưng cần biết đâu là ranh giới giữa thật – ảo và không vượt quá thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Yên Hà

Bình luận (0)