|
Cảnh trong phim Những ngày hè xanh
|
Phim ảnh là hư cấu, những tình tiết hư cấu đó giúp khán giả so sánh mặt trái – mặt phải của vấn đề. Thật đáng tiếc khi mặt trái này thường “cổ vũ” một lối sống xa lạ, ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và tâm hồn của khán giả trẻ. Bởi bắt chước phim ảnh là chuyện có thật trong giới trẻ hiện nay.
Giới trẻ không thấy mình trên phim
Dòng phim truyền hình dành cho tuổi teen với mục đích chính là định hướng và giáo dục lối sống, cách ứng xử cho các em. Nhưng một số phim gần đây bị cho là… phản giáo dục. Bộ phim truyền hình Bộ tứ 10A8 dài 260 tập, phát sóng VTV3 lại khiến khán giả phải bực mình. Mỗi tập chỉ dài 8 phút, chưa kịp ngồi ấm chỗ, chưa kịp nghe diễn viên đối thoại điều gì thì đã… hết. Mặc dù đây là phim về thế giới học đường, nhưng đạo diễn nhắc đến việc học chỉ là… phụ??? Các nhân vật đóng vai học sinh được làm tóc khá cầu kỳ, keo vuốt bóng mượt, đồng phục lại na ná học sinh Nhật Bản, Hàn Quốc với váy ngắn lơ lửng ngang… đùi. Không hề có nhân vật nào xứng đáng để học sinh noi gương bởi tất cả đều thích chưng diện, ham chơi hơn học. Một số cảnh nữ sinh uốn éo làm dáng để “câu” những anh chàng đẹp trai của trường. Sẽ thật đáng lo ngại khi mà trong môi trường giáo dục, cô lớp trưởng ra hiệu cả lớp đứng chào thầy cô giáo bằng cách giơ tay búng tanh tách như nhân vật Mai Lâm, hay việc nữ sinh không tập trung việc học mà lúc nào cũng kè kè một chiếc máy khâu để có thể may vá bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu ở lớp học như nhân vật La La… Bố mẹ chưa thực sự quan tâm đến con cái học hành ra sao mà chỉ biết trách mắng hoặc dễ dàng bị con lừa dối. Bộ phim truyền hình Những ngày hè xanh nói về phong trào thanh niên và sinh viên tình nguyện nhưng khi lên sóng đã bị dư luận phản ứng rất quyết liệt và buộc phải cắt bỏ khá nhiều cảnh. Bởi cái môi trường tưởng như trong sáng nhất, vô tư nhất, “máu lửa” nhất với nhiều khát khao của tuổi trẻ được mô tả một cách thô thiển và thiếu thực tế. Đó là hình ảnh các đội tình nguyện bát nháo, cha mẹ ép buộc con đi Mùa hè xanh mà con nhăn nhó như bị đi đày, có sinh viên đi Mùa hè xanh để đỡ tốn tiền nhà trọ và tiền ăn, có người đi để lấy điểm “tán” bạn gái, hay lên xe còn nồng nặc mùi rượu. Từ lâu, hoạt động tình nguyện giúp những thanh niên có suy nghĩ không tốt định hướng lại lý tưởng cuộc đời mình. Nhưng những gì mà bộ phim này chuyển tải lại có tác dụng ngược.
Những lối sống xa lạ
Không những thế, nhiều bộ phim còn đưa “cảnh nóng” vào rất nhiều và bừa bãi. Thường thì các diễn viên đóng các cảnh này rất gượng, thiếu tự nhiên nên các “cảnh nóng” rất phản cảm, dung tục. Thói chuộng người đẹp đóng phim, khai thác ngoại hình của họ trên phim bỏ qua diễn xuất kém cỏi cũng làm mất đi cái đẹp của phim Việt. Những bộ phim “giờ vàng” thường tập trung nhiều đối tượng khán giả từ người lớn đến trẻ em. Đưa “cảnh nóng” hay những nhân vật gợi cảm không chọn lọc, thành ra coi thường khán giả. Khi phim không còn tôn trọng khán giả, có tác động xấu, chắc chắn họ sẽ chuyển kênh hoặc tắt ti vi…
Những ngôi biệt thự cực kỳ sang trọng, các nhân vật với bộ trang phục lộng lẫy và những mái tóc uốn tỉa cầu kỳ, di chuyển chỉ bằng xe hơi đắt tiền hay Vespa cổ là hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong rất nhiều bộ phim truyền hình hiện nay. Sở dĩ có chuyện “xài sang” như thế là vì các nhân vật câu chuyện cứ loanh quanh ở thị thành, xuất thân nhân vật trong các gia đình giàu có nên bối cảnh sang trọng, thậm chí phô trương. Đây là cách sinh hoạt quá xa vời với số đông người Việt Nam. Ước mơ có nhà đẹp, có cuộc sống tiện nghi là chính đáng, song có được bao nhiêu phần trăm khán giả có điều kiện sống trong những căn nhà đắt tiền như vậy? Giữa bối cảnh xa hoa đó, các nhân vật trong phim đều là những người ăn mặc đẹp, sang trọng dù họ có xuất thân nghèo khó và đang trong hoàn cảnh bi đát. Hầu như trong phim nào cũng thấy các nhân vật từ sinh viên, giáo viên, công chức, văn phòng… ăn mặc đẹp không kém người mẫu, ca sĩ. Họ còn có thói quen giải trí không khác các đại gia: Đi vũ trường, uống rượu ngoại và nghỉ ngơi ở các resort cao cấp. Đáng buồn hơn trong nhiều bộ phim, dù sống trong những ngôi nhà ấy nhưng các nhân vật không yên ấm mà đầy rẫy bi kịch, thiếu vắng sự nề nếp và hạnh phúc, sự vun đắp chia sẻ tình yêu thương của các thành viên trong gia đình…
Bài, ảnh: HỮU TÀI
| Theo nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân thì trong một phạm vi nào đó, phim ảnh không chỉ đơn thuần mang tính giải trí mà nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, tinh thần, tình cảm, lối sống của đối tượng mà các bạn trẻ đang hướng tới. Vì thế, các nhà làm phim nên cân nhắc các chi tiết bởi độ tuổi teen rất dễ bị dao động và bắt chước theo những nhân vật trên phim. |


Bình luận (0)