Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa bác đơn kháng cáo đối với bị cáo Danh Chơn, SN 1989, quê Kiên Giang (ảnh) về tội danh “Giết người”. Ngày 19-7-2013, anh Liên Quốc Vinh (SN 1977, là Việt kiều Pháp) đến thuê phòng tại nhà nghỉ Thanh Hoa ở thành phố Vũng Tàu do anh Phạm Đăng Quang (SN 1979) làm quản lí. Khi đến nơi thấy Quang cùng với một số người đang ngồi nhậu tại sân của nhà nghỉ nên Vinh cũng vào nhậu cùng. Sau đó, Quang nói Vinh đưa giấy tờ tùy thân để đi đăng kí tạm trú nhưng Vinh không có nên Quang không cho Vinh thuê phòng. Bực tức trong người, Vinh đứng dậy và buông lời: “Không cho thuê thì đi chỗ khác thuê, có tiền thuê đâu chẳng được”. Thấy vậy, Danh Chơn ngồi cùng bàn nhậu nghĩ rằng Vinh do có tiền mà hách dịch nên đã dùng dao đâm vào sườn của Vinh. Vinh bị tử vong trên đường đi cấp cứu. Xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, TAND tối cao TP.HCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm chung thân đối với bị cáo Danh Chơn.
Tin, ảnh: Nghiêm Quế
Bình luận (0)