Trong 2 ngày 30 và 31-10, đoàn giám sát của UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã làm việc với Trường TH Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú) và Trường THPT Nguyễn Hiền về việc triển khai thực hiện các khoản đóng góp theo quy định và quỹ do ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCHMS) thực hiện.
![]() |
| Giờ học thể dục của HS Trường TH Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú). Ảnh: N.T |
Phụ huynh ủng hộ thuê thiết bị
Năm học này, Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì bắt đầu thực hiện việc lắp máy lạnh cho 24 lớp học bằng hình thức thuê, thay vì phụ huynh phải đóng tiền để mua. Theo đó, mỗi lớp được trang bị 2 máy.
Đại diện BĐDCHMS nhà trường chia sẻ, việc thuê máy lạnh mang lại nhiều lợi ích cho HS. Nếu như mua mỗi lớp phải bỏ ra 40 triệu đồng trang bị cho 2 máy, chưa bao gồm phí lắp đặt. Không những thế, đối với máy lạnh dùng cho tập thể, tuổi thọ khoảng 6 tháng đến 1 năm là hỏng hóc. Như vậy phụ huynh lại phải đóng góp thêm một khoản tiền sửa chữa, bảo trì. Ngược lại, bằng hình thức thuê, kinh phí chi trả khoảng 2,8 triệu đồng/lớp/tháng, bao gồm cả tiền điện, phí bảo trì, sửa chữa. Sĩ số mỗi lớp 35 HS, tính ra 1 em đóng chưa tới 100 ngàn đồng/tháng…
Năm học 2016, BĐDCHMS nhà trường đã có đưa ra chủ trương vận động phụ huynh góp tiền để gắn máy lạnh cho các phòng học. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh có con học lớp 4 (năm học 2017-2018 đã lên lớp 5) không đồng ý vì phải bỏ ra kinh phí lớn để mua nhưng thời gian sử dụng ít. Vì thế BĐDCHMS chuyển sang giải pháp thuê. Giải pháp này tiết kiệm hơn việc đóng góp tiền để mua. Đặc biệt khi phụ huynh không có nhu cầu nữa thì ngừng thuê. Giải pháp này nhận được sự đồng thuận của đông đảo phụ huynh nên đã triển khai ngay đầu năm học này.
Thuê vật chất phục vụ dạy học là giải pháp khá mới lạ trong các trường. Ông Trần Văn Tú – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD-ĐT TP.HCM – đánh giá cao giải pháp này. Bởi đầu năm học, nhiều trường có nhu cầu trang bị máy lạnh, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học nhưng khoản trang bị này thuộc danh mục mua sắm tập trung nên khó triển khai ngay. Trong khi đó, đầu năm là thời gian phụ huynh đóng quỹ vận động, nếu nhà trường không sử dụng kịp sẽ sai quy định. Đi thuê là giải pháp hay, thể hiện sự linh động trong việc mua sắm, trang bị vật chất phục vụ dạy hoc và phụ huynh cũng dễ đồng tình ủng hộ.
Cũng theo ông Tú, một số trường còn thuê máy in, photo…
Nên dựa theo kế hoạch để vận động phụ huynh
Năm học 2017-2018, đại hội BĐDCMHS Trường THPT Nguyễn Hiền quyết định đưa ra mức đóng góp cho quỹ là 3 triệu đồng/lớp và không cào bằng. Theo đó, ủy quyền cho thủ quỹ nhà trường thu và quản lý, còn thường trực BĐDCMHS quyết định các khoản chi. Riêng quỹ tài trợ, năm nay nhà trường không thực hiện vận động.
Lý giải cho việc đưa ra mức đóng góp cụ thể cho từng lớp, thầy Nguyễn Cảnh Tân – Hiệu trưởng nhà trường – cho rằng, nếu để tự nguyện thì rất khó thực hiện. Quỹ được sử dụng cho hành chính của BĐDCMHS trường, chi thưởng cho HS có thành tích trong học tập, rèn luyện, tham gia các kỳ thi HS giỏi…
Trường THPT Nguyễn Hiền hiện có 42 lớp với 1.216 HS; trường thực hiện chương trình tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Ngoài các khoản phí đóng góp, HS đóng 120 ngàn đồng/tháng cho học phí công lập và 1,4 triệu đồng cho chương trình tiên tiến. Đối với khoản thu hộ, chi hộ, HS lớp 11, 12 đóng 39 ngàn đồng/năm cho phù hiệu, giấy xin phép, sổ liên lạc; HS lớp 10 đóng 66 ngàn đồng/năm cho phù hiệu, giấy xin phép, sổ liên lạc, thẻ HS, học bạ, thẻ thư viện… Về các khoản thu thỏa thuận, mỗi HS đóng 200 ngàn đồng/tháng tiền phục vụ bán trú, 50 ngàn đồng/tháng tiền vệ sinh bán trú. Ngoài ra, mỗi HS đóng góp 60 ngàn đồng/tháng để vận hành hệ thống máy lạnh lớp học.
| Trong quá trình giám sát tại các trường, đoàn giám sát UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đều đánh giá cao vai trò của BĐDCMHS vì có nhiều hỗ trợ cho nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, việc thực hiện các khoản đóng góp vẫn thực hiện ấn định mặc dù thu trên tinh thần tự nguyện. Mặt khác, vẫn có những trường chưa phân biệt rạch ròi nội dung, mục đích, yêu cầu của Thông tư 55 về điều lệ BĐDCMHS và Thông tư 29 về vận động tài trợ, quản lý sử dụng tài trợ của Bộ GD-ĐT, dẫn đến sử dụng quỹ vận động, tài trợ chưa đúng mục đích. Trước những thiếu sót, tại các buổi làm việc, trưởng đoàn giám sát đều lưu ý BĐDCMHS nên nghiên cứu kỹ hai thông tư này để làm tốt vai trò hơn nữa. Mặt khác, nhà trường tuy không liên quan nhưng cũng phải có trách nhiệm giám sát hoạt động thu chi để đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, hơn hết đạt được sự đồng thuận của đông đảo phụ huynh. |
Bà Triệu Lệ Khánh – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN TP.HCM, trưởng đoàn giám sát – cho biết: “Việc đưa ra mức đóng góp quỹ BĐDCMHS 3 triệu đồng/lớp là không đúng mặc dù mức thu này không cao. BĐDCMHS nên dựa theo kế hoạch đã xây dựng trước khi vận động phụ huynh; đưa ra những khoản chi tiêu chăm lo, khen thưởng cho HS để phụ huynh tham gia đóng góp. Quỹ của BĐDCMHS chỉ sử dụng chăm lo cho HS”.
Cũng theo bà Khánh, là trường thực hiện chương trình tiên tiến nhưng chỉ thu 1,4 triệu đồng cho chương trình tiên tiến là không cao so với các trường mà đoàn đã làm việc trước đó. Mọi hoạt động thu chi đều công khai, minh bạch, điều này hết sức hoan nghênh.
Nguyễn Trinh


Bình luận (0)