Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Án mạng do tự vệ

Tạp Chí Giáo Dục

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa bác đơn kháng cáo, đơn kháng nghị và tuyên y án 5 năm tù đối với Nguyễn Quốc Tân, SN 1989, ngụ phường Tân Hưng, quận 7 (ảnh) về tội “Giết người do phòng vệ chính đáng”.
Theo án sơ thẩm, chiều ngày 6-8-2014, khi điều khiển xe đến vòng xoay Cống Quỳnh (quận 1), giữa Tân suýt xảy ra va quẹt với xe của Nguyễn Chí Dũng. Tức giận, Tân chửi thề nên Dũng và các bạn của mình gồm Phạm Hoàng Đình Hùng và Nguyễn Minh Đức quay đầu xe truy đuổi, ép xe của Tân vào lề đường. Khi vừa đến nơi, Hùng tháo dây thắt lưng, còn Dũng và Đức dùng mũ bảo hiểm lao đến đánh Tân tới tấp. Bị đánh hội đồng, Tân vừa chống đỡ vừa chạy lùi về phía sau. Trong lúc hoảng loạn, Tân rút dao đâm nhiều nhát vào nhóm người đánh mình khiến Đức và Dũng tử vong còn Hùng bị thương tích 41%. Trong phiên tòa phúc thẩm, sau khi xét hỏi hai bị cáo, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm tuyên mức án trên là phù hợp. Bên cạnh đó, bị cáo Tân không cố ý giết người nên tuyên y án.
Tin, ảnh: Sa Di

Bình luận (0)