Hội nhậpThế giới 24h

Australia: Sản lượng đường giảm mạnh!

Tạp Chí Giáo Dục

Hiệp hội các nhà sản xuất đường Australia cho biết, sản lượng mía niên vụ 2008/09 của nước này có thể không vượt quá 30 triệu tấn.

Theo hiệp hội này, hoạt động thu hoạch mía ở Queensland có thể sẽ phải tiếp tục kéo dài đến sau Giáng Sinh do thời tiết ẩm ướt đã khiến việc thu hoạch mía phải trì hoãn và các nhà máy phải ngừng hoạt động. Trước đây, Hiệp hội này dự báo sản lượng mía Australia vụ 2008/09 sẽ đạt trên 30 triệu tấn. Trong niên vụ 2007/08, sản lượng mía Australia đạt khoảng 35,01 triệu tấn, cho khoảng 4,76 triệu tấn đường thô.

Sản lượng mía của Australia thường đạt mức 40 triệu tấn ở thập kỷ trước, nhưng hiện đang giảm rất mạnh do diện tích mía đang được chuyển dần sang các loại cây trồng khác có hiệu quả cao hơn và trồng rừng.

Không chỉ có Australia, sản lượng đường của Ấn Độ niên vụ 2008/2009 sẽ sút giảm xuống còn 20 triệu tấndo diện tích trồng mía giảm, nhường chỗ cho những cây khác cho lợi nhận cao hơn. Con số này thấp hơn cả mức 22 triệu tấn do Tổ chức Đường Quốc tế dự báo.

Mới đây Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng đã dự báo sản lượng đường thế giới niên vụ 2008/09 xuống 158,8 triệu tấn, giảm 2,9 triệu tấn so với dự báo đưa ra hồi tháng 5/08. USDA điều chỉnh dự báo sản lượng đường thế giới do có sự sụt giảm mạnh về sản lượng đường của châu Á, khu vực chiếm tới 40% sản lượng đường thế giới. Theo USDA, trong niên vụ 2008/09, sản lượng đường của khu vực này sẽ giảm xuống 62,5 triệu tấn trong niên vụ 2008/09, nhưng sản lượng đường của Braxin sẽ tăng 350.000 tấn lên 32,4 triệu tấn. Braxin là nước sản xuất tới 20% sản lượng đường của thế giới.

USDA cũng dự báo niên vụ 2008/09 tiêu thụ đường trên toàn cầu sẽ ở mức 162,1 triệu tấn, tăng 1,3 triệu tấn so với dự báo đưa ra trước đó và tăng tới 5 triệu tấn so với dự báo cho niên vụ 2007/08. Trong khi dự trữ đường cuối niên vụ sẽ đứng ở mức 38,6 triệu tấn, giảm 4,1 triệu tấn so với niên vụ trước.

Hãng phân tích thị trường F.O.Licht cũng dự báo niên vụ 2008/09 thế giới sẽ thiếu đường thay vì trong 2 niên vụ vừa qua mỗi niên vụ dư cung hơn 10 triệu tấn đường. Nếu tình hình thay đổi như dự báo, giá đường sẽ có cơ hội tăng trở lại và từ đó kéo giá ethanol tăng theo.

Thụy Du (dddn)

Bình luận (0)