Hội nhậpThế giới 24h

Các nhóm Hồi giáo cực đoan dọa trả thù cho Bin Laden

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều thành viên của các diễn đàn Hồi giáo cực đoan thề sẽ trả thù cho Bin Laden, tuyên bố “cuộc thánh chiến sẽ không ngừng lại”. Một số khác không tin rằng Bin Laden đã thật sự chết.

Các thành viên cực đoan kêu gọi mọi người khoan hãy tin cái chết của Bin Laden là có thật, và đợi đến khi có thông báo chính thức từ “các chiến binh thần thánh”, ám chỉ các trang web của những tổ chức Hồi giáo cực đoan.
Tuy nhiên cây bút bình luận nổi tiếng của Al Qaeda với bút danh trên mạng là Assad al-Jihad2 đã thừa nhận cái chết của Bin Laden. Ông này đã cho đăng tải trên các mạng cực đoan một bài dài ca ngợi Bin Laden và cho biết cuộc thánh chiến của người Hồi giáo chống lại phương Tây còn lâu mới kết thúc. Đây là lần đầu tiên tổ chức này thừa nhận thủ lĩnh của họ đã chết.
Ông này viết: “Cả thế giới phụ thuộc vào tính mạng của một người, và nếu tất cả kẻ thù của ông bị giết chết thì cũng không đáng giá bằng tính mạng của ông ấy…”, và đe dọa: “Đáng buồn cho những kẻ thù của ông (Bin Laden), chúng ta sẽ trả đũa việc nhà lãnh đạo Hồi giáo Bin Laden bị sát hại…Tôi nói với những kẻ nào trông đợi rằng cuộc thánh chiến sẽ kết thúc từ đây: Hãy đợi đấy!”.
Nhiều thành viên trên các diễn đàn cũng khẳng định cái chết của Bin Laden sẽ không làm họ chùn tay trong cuộc chiến với phương Tây.
Một số khác mỉa mai những hình ảnh ăn mừng của người Mỹ về cái chết của Bin Laden: “Hãy để chúng ăn mừng…chúng đang ăn mừng sự diệt vong của chúng”.

Người dân tại Kabul (Afghanistan) theo dõi tin tức về cái chết của Bin Laden ngày 2-5 – Ảnh: Reuters

Theodore Karasik, chuyên gia phân tích của tổ chức an ninh INEGMA có trụ sở tại Dubai, nhận định phản ứng trên các diễn đàn Hồi giáo cực đoan trên mạng là đáng lưu ý vì các diễn đàn này đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển các thông điệp từ Osama Bin Laden và phó thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri, cũng như từ các chi nhánh của Al Qaeda ở những nơi khác.
Các nhóm phiến quân cũng sử dụng diễn đàn để truyền kinh nghiệm chế tạo thuốc nổ và thảo luận các phương án khủng bố. Trong một diễn biến khác, Taliban đã đe dọa sẽ tấn công các quan chức Mỹ và Pakistan, bao gồm Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, để trả thù cho Bin Laden. Người phát ngôn Taliban nói chính quyền Pakistan sẽ là mục tiêu hàng đầu cho chiến dịch trả đũa.
Các nước lo ngại
Cảnh sát kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) đang tiến hành một đánh giá nguy cơ để quyết định cách thức đối phó với khả năng xảy ra các vụ tấn công trả đũa khi Al Qaeda tìm cách chứng tỏ sự tồn tại của tổ chức này sau cái chết của trùm khủng bố Bin Laden.
Phát biểu trước báo giới ngày 2-5, ông Gilles Michaud, người phụ trách công tác điều tra hình sự có liên quan đến an ninh quốc gia thuộc RCMP, cho biết họ đang đánh giá hậu quả cái chết của Bin Laden đối với các công dân Canada, các đại sứ quán của Canada tại nước ngoài, cũng như các lợi ích của Mỹ tại Canada. Các quan chức phương Tây đang dự đoán rằng "những kẻ khủng bố sẽ tìm cách trả đũa
Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi kêu gọi nâng cao cảnh giác do lo ngại lực lượng khủng bố có thể tấn công trả đũa sau cái chết của Bin Laden.
Theo TTXVN, ngày 3-5, Trợ lý Giám đốc cảnh sát liên bang phụ trách quan hệ công cộng của Malaysia Ramli Mohamed cho biết cảnh sát nước này đã tăng cường an ninh tại một số nơi quan trọng trong cả nước sau khi trùm khủng bố Al-Qaeda Bin Laden bị tiêu diệt tại Pakistan.
Khi được yêu cầu bình luận về tin nói rằng Chính phủ Mỹ đã đặt tất cả các sứ quán của họ trong tình trạng báo động sau cái chết của Bin Laden, ông Ramli nói: "Cảnh sát Malaysia đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các khu vực nhạy cảm. Nếu bất cứ khu vực nào cần tăng cường an ninh, ngay lập tức, khu vực đó sẽ được bảo đảm để mọi cư dân Malaysia có thể sống bình yên không lo sợ bị bất cứ phe nhóm nào đe dọa".
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cùng ngày cũng đã chỉ đạo tất cả các quan chức liên quan giám sát chặt chẽ mọi phản ứng sau cái chết của Bin Laden.
Trang mạng tờ "Dân tộc" của Thái Lan dẫn lời ông Abhisit nói: "Chúng ta chẳng dính dáng gì tới chiến dịch tiêu diệt Bin Laden, nhưng các cơ quan an ninh phải giám sát và đánh giá những phản ứng của tất cả các bên, bởi chúng ta không biết các nhóm khác nhau sẽ phản ứng thế nào trước tin Bin Laden bị tiêu diệt".
Al Qaeda chuyển hướng về Yêmen
Báo "Dân tộc" của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 3-5 dẫn nhận định của các nhà phân tích cho rằng cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden có thể chuyển cương vị chỉ huy tổ chức khủng bố Al Qaeda tới Yêmen, quê hương của Bin Laden.
Theo đó, Yemen có thể trở thành trung tâm của Al Qaeda với việc các chiến binh lợi dụng cơ hội tình hình bất ổn và mạng lưới an ninh bị phân tán tại quốc gia này. Các chuyên gia dự báo nhánh Al Qaeda đặt tại Yemen, tổ chức đã hai lần âm mưu tấn công nhằm vào Mỹ năm 2009, sẽ gia tăng mạnh hoạt động.
XUÂN TÙNG (TTO)

Bình luận (0)