Từ ngày 8 đến ngày 10-7, tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, hơn 1.700 ứng viên tham gia kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GD TP.HCM năm học 2019-2020.

Các ứng viên tham gia kiểm tra phiếu đăng ký kỳ thi tuyển dụng trong ngày 8-7
Chuẩn bị kỹ để tăng cơ hội trúng tuyển
Từ Đồng Nai, Huyền Như (cử nhân ngành ngữ văn Trường ĐH Đồng Nai) lên TP.HCM tham gia kỳ thi tuyển. Bởi: “Năm nay Đồng Nai chỉ tuyển 7 chỉ tiêu giáo viên (GV) ngữ văn cho bậc THPT và 2 chỉ tiêu THCS; trong khi TP.HCM tuyển đến 61 chỉ tiêu nên em rất hy vọng có thể trúng tuyển vào ngành GD TP.HCM…”.
Để biến ước mơ thành hiện thực, ngoài yêu cầu bằng cấp chuyên ngành phù hợp, người đăng ký dự tuyển phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định của Bộ GD-ĐT và trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông nên trong quá trình học chuyên ngành, Huyền Như đã chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng tiếng Anh, tin học. Như cho rằng trong xu thế hội nhập yêu cầu phương pháp giáo dục luôn phải đổi mới, GV không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm mà phải có kiến thức ngoại ngữ, tin học. Dù có trúng tuyển hay không thì mỗi GV phải chủ động nâng cao kiến thức, đáp ứng yêu cầu dạy học.
Minh Phương (quê Tây Ninh) cũng chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ gồm bằng cấp chuyên ngành, các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để đăng ký thi tuyển vị trí GV giáo dục công dân. Trước đó, Phương vừa quyết định nghỉ dạy hợp đồng tại Trường THCS Ngô Tất Tố (Q.Phú Nhuận) để giảng dạy kỹ năng sống bên ngoài với thu nhập mỗi tháng cao hơn gấp đôi mức lương cơ bản GV hợp đồng. Tuy nhiên đam mê đứng lớp vẫn còn, lại mong muốn có công việc ổn định nên Phương quyết tâm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức GD.
“Nếu trúng tuyển thì tôi có cơ hội gắn bó lâu dài với công việc bản thân yêu thích. Hơn nữa, TP.HCM ngày càng quan tâm đến đời sống GV thông qua nhiều chính sách nên tôi rất hy vọng sẽ trúng tuyển”, Phương cho biết.
Một trường hợp khác là anh Công Hậu, GV dạy môn vật lý tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đến nay đã 9 năm cũng hy vọng sẽ trúng tuyển viên chức ngành GD TP.HCM. Hiện vợ con đang sinh sống, công tác tại huyện Nhà Bè, TP.HCM nên anh Hậu phải thường xuyên đón xe đò đi lại giữa hai nơi. Năm nay TP.HCM đưa nhiều trường học mới vào sử dụng, bản thân lại có 9 năm kinh nghiệm đứng lớp nên anh quyết định nộp hồ sơ thi tuyển để nắm bắt cơ hội. “Nếu trúng tuyển, tôi vừa được gần gia đình, không còn vất vả đi lại giữa TP.HCM – Bình Phước, lại vừa yên tâm công tác hơn”, anh Hậu cho biết.
Giảm điểm cộng cho các đối tượng ưu tiên
Năm học 2019-2020, ngành GD TP.HCM dự kiến tuyển dụng 443 viên chức GV, 88 viên chức nhân viên nhưng có hơn 1.700 ứng viên đăng ký tham gia thi tuyển. Công tác tuyển dụng GV diễn ra ở 19 môn, ngoài môn ngữ văn tuyển nhiều chỉ tiêu, năm nay môn tiếng Anh tuyển tới 82 chỉ tiêu, toán 54 chỉ tiêu. Trong khi đó một số môn như mỹ thuật, âm nhạc, tiếng Đức, kỹ thuật nữ công chỉ tuyển một chỉ tiêu cho mỗi môn; hai môn tiếng Nhật, tiếng Pháp, mỗi môn chỉ tuyển 2 GV.
Theo kế hoạch tuyển dụng của Sở GD-ĐT TP, công tác tuyển dụng tiếp tục mở rộng đối với các ứng viên không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM. Đặc biệt các cơ quan được xác định điều kiện tuyển dụng công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí dự tuyển nhưng không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập hay ngoài công lập do đó sẽ có nhiều cơ hội cho các ứng viên.
Trần Thị Diệu Huyền (tốt nghiệp sư phạm ngữ văn Trường ĐH Đồng Nai năm 2019) cho rằng: “Với lối tuyển dụng “mở” của TP.HCM sẽ tạo điều kiện cho ứng viên khắp cả nước tham gia, mang đến sự công bằng trong tuyển dụng. Hồ sơ nộp vào nhiều đồng nghĩa tỉ lệ chọi tăng nhưng đòi hỏi ứng viên phải cạnh tranh bằng chính năng lực chứ không cạnh tranh dựa trên bằng cấp, giúp ngành GD TP tuyển dụng được đội ngũ GV có chất lượng”.
| Dự kiến, ngày 7-8, Hội đồng tuyển dụng sẽ niêm yết, thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại Sở GD-ĐT TP.HCM; đăng trên trang thông tin điện tử của sở; gửi tin nhắn thông báo kết quả đến người dự tuyển. Ngày 8-8, người trúng tuyển đến Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhận kết quả trúng tuyển và sau đó hoặc hôm sau (ngày 9-8) đến đơn vị được phân công để nhận nhiệm sở. |
Đặc biệt, trước đây các đối tượng như thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh, anh hùng lao động được cộng 30 điểm vào điểm thi tuyển hoặc xét tuyển thì năm nay chỉ được cộng 7,5 điểm. Các nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, công an, quân nhân chuyên nghiệp, con thương binh liệt sĩ những năm trước cộng 20 điểm thì nay chỉ được cộng 5 điểm. Đồng thời TP quy định chỉ tiếp nhận 10% trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức trên tổng số các trường hợp đăng ký. Quy trình xem xét tiếp nhận thực hiện chung với xét tuyển viên chức mới.
Theo một lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD-ĐT thì những đổi mới tuyển dụng viên chức sẽ giúp ngành GD TP tuyển dụng được đội ngũ chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD hiện nay.
Bài, ảnh: Minh Phương

Bình luận (0)