Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Hàng trăm nhà khoa học quốc tế hội tụ tại hội thảo của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Tạp Chí Giáo Dục

Từ 20 đến 23-12, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) phối hợp với Viện Nghiên cứu máy tính thế hệ mới Hàn Quốc (KING) tổ chức hội thảo quốc tế "Máy tính thế hệ mới lần thứ 4", thu hút hơn 100 chuyên gia đầu ngành đến từ hơn 10 quốc gia tham dự.

Chương trình do BVU hợp tác cùng Viện Nghiên cứu máy tính thế hệ mới (KING), Hàn Quốc tổ chức nhằm tạo diễn đàn nghiên cứu, thúc đẩy các phát minh, tăng cường giao lưu quốc tế trong lĩnh vực máy tính thế hệ mới.

GS. Sung Wook Baik, Đại học Sejong (Hàn Quốc) và GS. TSKH. Hoàng Văn Kiếm, Hiệu trưởng BVU đồng chủ trì hội thảo.

 

Các chuyên gia đầu ngành chụp hình lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Quốc Hiếu

Diễn đàn đón đầu công nghệ

Hội thảo tập hợp các nhà nghiên cứu, học giả, kỹ sư, những người quan tâm đến lĩnh vực điện toán đám mây để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và ý tưởng mới. Trong đó, sự kiện tập trung vào lĩnh vực điện toán đám mây, mạng xã hội và các lĩnh vực liên quan khác như trí tuệ nhân tạo, hệ thống thông minh, an ninh mạng, tương tác người – máy tính (HCI), khai thác các tiện ích trong các cơ sở dữ liệu di động, ứng dụng công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh…

Trước đó, hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận của các học giả đến từ nhiều quốc gia như: Hàn Quốc, Đài Loan, Pakistan, Bangladesh, Thái Lan… Thông qua hội thảo, giảng viên và các nhà khoa học của BVU được tiếp cận tri thức hiện đại, hiểu rõ hơn về tác động của công nghệ trong đời sống và giảng dạy thời đại 4.0.

Hội thảo được chia làm 6 phiên báo cáo với 67 báo cáo khác nhau. Trong đó, có nhiều báo cáo nổi bật như Phân cụm hình ảnh mờ của PGS.TS. Lê Hoàng Sơn, Viện CNTT – Đại học Quốc gia Hà Nội, báo cáo Học sâu (deep learning) và ứng dụng của nó trong thành phố thông minh của PGS.TS Phayung Meesad – Đại học Công nghệ King Mongkut, Thái Lan.

Ông Park Ki Woong từ trường Đại học Sejong Hàn Quốc đã công bố các giải thưởng cho 2 đại biểu có bài tham luận tốt nhất và 1 sinh viên có bài viết tốt.

Tăng cường hợp tác quốc tế

Cô Young-Suk Lee, Đại học Dongguk chia sẻ: “Hội thảo đã quy tụ hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu khác nhau của hàng chục quốc gia lớn đứng đầu về lĩnh vực CNTT như: Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Nga, Hàn Quốc, Thái Lan… đã cho thấy quy mô và tầm vóc của hội thảo”.

 

GS. Baik Sung, đại diện cho KING phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Quốc Hiếu

Theo cô Lee, các đại biểu đã có thời gian tuyệt vời tại thành phố biển xinh đẹp Vũng Tàu với những con người trẻ trung, mến khách của BVU nói riêng và thành phố Vũng Tàu nói chung.

GS. Baik Sung – Đại diện cho Viện Nghiên cứu Máy tính thế hệ mới nhận định: “Các báo cáo tại Hội thảo rất tốt, mang tính thực tế cao. Tôi đã tham gia cả 4 hội thảo, từ lần thứ nhất đến lần thứ 4 nhưng tôi đánh giá hội thảo ở BVU được tổ chức tốt nhất”. Hy vọng hội thảo mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế giữa BVU với các tổ chức giáo dục và các trường đại học trên toàn thế giới”, ông nói.

 

GS. Hoàng Văn Kiếm, Hiệu trưởng BVU tặng quà cho các đại biểu

Bên cạnh đó, ngày 22-12, BVU và KING đã ký kết hợp tác nhằm tăng cường nhiều hoạt động nghiên cứu, đào tạo quốc tế cho giảng viên và sinh viên trường.

Vân Anh

 

 

Bình luận (0)