Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hội sách nhiều nhưng chưa ấn tượng!

Tạp Chí Giáo Dục

Năm 2016, nhiều hội sách đã thu hút độc giả, trở thành một trong những hoạt động văn hóa ý nghĩa, tôn vinh, khẳng định tầm quan trọng của sách và phát triển tri thức.

Độc giả chọn mua sách tại Hội sách TP.HCM 2016

Đánh thức văn hóa đọc

Đường sách TP.HCM hay các hội sách TP.HCM, Hội sách mùa thu, Hội sách mùa xuân Hà Nội… đã dần trở thành những “điểm đến” văn hóa của người yêu sách. Đánh thức niềm đam mê đọc sách trong giới trẻ hiện nay là nhiệm vụ hết sức cấp bách bởi sự bủa vây của nhiều phương tiện truyền thông, giải trí khác đã lấn át sách. Nhiều người trẻ lãng quên sách vì thiếu những hoạt động quảng bá giới thiệu, quảng bá và cơ hội được tiếp cận với những dòng sách chất lượng, giá cả hợp lý.

Con số hơn 50 tỷ đồng thu được sau một tuần diễn ra Hội sách TP.HCM trong tháng 3-2016 tại Công viên Lê Văn Tám đã chứng tỏ sách luôn có sức hấp dẫn với mọi đối tượng độc giả. Bên lề hội sách, nhiều hoạt động như trao đổi sách cũ, giao lưu, gặp gỡ những tác giả trẻ được độc giả yêu thích… là những hoạt động sôi nổi, thu hút một lượng đông đảo độc giả. Được đánh giá là một mùa hội sách thành công nhất, Hội sách TP.HCM 2016 đã có những cải thiện rõ rệt về chất lượng lẫn tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, Hội sách TP.HCM đã thu hút gần 1 triệu lượt độc giả. Theo ước tính có đến khoảng 70% học sinh, sinh viên đã đến với hội sách, thậm chí rất đông bạn đọc từ các tỉnh – thành lân cận cũng đã có mặt tại hội sách này.

Hội sách Hà Nội 2016 lại có thêm sự tham gia của Hiệp hội Xuất bản ASEAN và một số hiệp hội xuất bản các nước thành viên. Tại những hội sách lớn, sách trưng bày gồm nhiều thể loại phong phú như: sách thiếu nhi, sách văn học; khoa học kỹ thuật, sách ngoại văn, văn hóa xã hội, sách kinh tế, sách điện tử và thiết bị số… Sự đa dạng này giúp người tham dự dễ dàng tìm kiếm, trải nghiệm không gian văn hóa đọc sách.

Vừa qua, Ban tổ chức Hội sách Cần Thơ 2017 cũng vừa tổ chức họp báo về chương trình. Hội sách Cần Thơ 2017 được tổ chức lần thứ 2 với sự tham gia của 100 đơn vị xuất bản, in và phát hành trong, ngoài nước với chủ đề “Văn hóa, phát triển và hội nhập”, dự kiến sẽ diễn ra từ 25 đến 31-3-2017. Khác với năm đầu tiên, hội sách năm nay được tổ chức quy mô và mở rộng hơn. Có thể thấy, hội sách ngày càng được các đơn vị xuất bản, phát hành đầu tư, không chỉ vì mục tiêu kinh doanh mà còn là dịp giao lưu hợp tác, quảng bá thương hiệu, giới thiệu tác phẩm mới.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ cho rằng: “Hiện nay, hội sách được tổ chức quá tràn lan, cần có sự cân nhắc để công tác tổ chức hội sách chất lượng hơn. Các đơn vị xuất bản không thể không tham gia, tham gia thì lại quá “đuối” vì phải tập trung nhân sự, tài chính”.

Theo ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam: “Bên cạnh sự tăng trưởng về doanh số, công tác truyền thông của các NXB, đơn vị phát hành sách đã có sự cải thiện rõ rệt, hiệu quả, góp phần không nhỏ vào thành công ở các hội sách, đường sách. Thị trường xuất bản phẩm 2016 đã có sự phát triển, hạn chế những ấn phẩm “rác” như năm 2015”.

Ít nhưng “chất”

Đầu tư cho hội sách còn là dịp để các đơn vị xuất bản, phát hành lắng nghe ý kiến của bạn đọc để có những hình thức thay đổi, làm sách đẹp, hay, phong phú hơn. Hội sách mỗi năm đều được các tỉnh, thành phố tổ chức ngày một dày đặc, tạo điều kiện cho độc giả tiếp cận với sách, tri thức; tạo cơ hội cho các đơn vị xuất bản, phát hành giới thiệu, quảng bá sách. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nỗi lo của nhiều đơn vị khi họ phải cố gắng tập trung nhân sự, tài chính cho hội sách. Tại một hội nghị về xuất bản, ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ cho rằng: “Hiện nay, hội sách được tổ chức quá tràn lan, cần có sự cân nhắc để công tác tổ chức hội sách chất lượng hơn. Các đơn vị xuất bản không thể không tham gia, tham gia thì lại quá “đuối” vì phải tập trung nhân sự, tài chính”.

Trên thực tế, hiện nay đang có rất nhiều hội sách được tổ chức một cách tràn lan nhưng số đông những hội sách này là nhỏ lẻ, chưa thật sự tạo được ấn tượng với người đọc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều hội sách thu hút đông đảo độc giả chứng tỏ đọc sách vẫn là một hoạt động giải trí lành mạnh bổ ích được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn trẻ.

Trong năm 2016, sự ra đời của đường sách TP.HCM được đánh giá là cao trào của hoạt động xuất bản khi đã tạo ra được những giá trị thương mại và văn hóa cho TP. Hoạt động của đường sách ngày càng thiết thực hơn, có chiều sâu hơn sẽ là điểm đến văn hóa cho nhiều độc giả. Những người tâm huyết với sự phát triển văn hóa đọc vẫn đang làm nhiệm vụ cao cả của mình là khơi dậy niềm đam mê đọc sách của giới trẻ, khuyến khích và định hướng văn hóa đọc đang dần bị lãng quên.

Bài, ảnh: Yên Hà

Bình luận (0)