Sự kiện giáo dụcTin tức

Tiết kiệm tối đa để lo cho dân

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 13-8, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 70/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ với chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, tại đây Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương phải tiết kiệm tối đa để lo cho dân…

Tỷ lệ thất nghiệp đang tăng

Theo báo cáo, giai đoạn từ 2012 đến tháng 5-2015, cả nước giải quyết việc làm cho khoảng 6,26 triệu lao động. Trong đó, các nhóm lao động yếu thế (người khuyết tật, người dân tộc, lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp) được tạo cơ hội vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho bản thân và cộng đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp thành thị và thất nghiệp thanh niên tăng nhẹ, tương ứng là 2,43% và 6,6%; tỷ lệ thất nghiệp chung năm 2014 là 2,08%, quý I-2015 tăng lên 2,43%.

Tại TP.HCM, ông Tất Thành Cang – Phó chủ tịch UBND TP – cho biết: “Với nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào các hoạt động hỗ trợ cho người lao động, từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2015, các thành phần kinh tế trên địa bàn đã giải quyết việc làm cho trên 730.000 lượt người. Ước đến cuối năm 2015, sẽ giải quyết việc làm cho trên 863.000 lượt người. Đặc biệt, đến nay tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn TP đạt 72,39%”. Mặc dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp của TP vẫn còn khá cao (năm 2014 là 4,67%, ước năm 2015 là 4,5%).

Ngoài việc tạo việc làm cho người lao động, TP.HCM cũng tích cực vận động các doanh nghiệp mua bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động. Đến tháng 7-2015, số lao động tham gia BHXH bắt buộc là 1.899.067 người; BHTN là 1.853.880 người. Với BHYT, đã có 5.476.711 người tham gia, đạt 70,23% dân số.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sáng 13-8. Ảnh: I.T

Trong khi đó, tỷ lệ người lao động tham gia BHXH bắt buộc của cả nước là 11,452 triệu người; BHTN là 9.213 người. Về tình hình hưởng chính sách BHXH, bà Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội – cho biết: “Giai đoạn 2012-2014 đã giải quyết cho 403.590 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng; 18.337.002 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe…”.

Nước còn nghèo, đừng phung phí, xa hoa

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nghị quyết là giảm nghèo. Theo đó, trong 3 năm qua, chính sách giảm nghèo tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng cường hỗ trợ người nghèo toàn diện; tập trung giảm nghèo cho đồng bào dân tộc, các vùng nghèo, huyện nghèo…

Trung bình mỗi năm, ngân sách chi khoảng 12.400 tỷ đồng để mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc, hộ cận nghèo; bố trí gần 10.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, cấp học bổng cho học sinh dân tộc; đầu tư nhiều ngàn tỷ đồng để hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt, chuyển đổi ngành nghề cho người nghèo, đồng bào dân tộc… Hỗ trợ nhà ở, vốn cho hộ nghèo; đào tạo việc làm miễn phí cho hàng trăm lao động nghèo cũng như giới thiệu việc làm cho họ… Tuy nhiên, dự kiến đến cuối năm nay cả nước vẫn còn khoảng 5% nghèo, riêng ở các huyện nghèo còn khoảng 27%…

Xung quanh vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tâm tư: “Tôi đã đi khắp cả nước rồi, thấy nhiều nơi dân còn nghèo mà trụ sở ủy ban thì to quá, có những cái đèn chùm trang trí lên tới mấy trăm triệu đồng. Chúng ta phải quan tâm tới đời sống của người dân, ưu tiên thỏa đáng cho an sinh xã hội, phải tiết kiệm tối đa bằng cách giảm bớt các công trình xây dựng trụ sở, chi phí mua sắm, hội họp… Hiện nay chúng ta có 3 nguồn lực để chăm lo cho dân, nguồn chính vẫn là ngân sách – ngân sách một phần là tiền thuế do nhân dân đóng góp, vì vậy phải dùng để lo cho dân. Nguồn thứ hai là ODA, chương trình viện trợ, tài trợ. Các địa phương, bộ ngành phải cố gắng vận động cho được nguồn lực này và khi vận động được thì phải sử dụng có hiệu quả. Tôi vẫn thường nhắc các doanh nghiệp Nhà nước hãy dùng tiền lo cho dân bằng cách xây dựng trường học, trạm y tế, bể chứa nước sạch. Đất nước ta còn nghèo đừng có phung phí, xa hoa. Nguồn lực thứ ba là vận động nhân dân đóng góp nhưng phải phù hợp với khả năng, đừng cái gì cũng nói là tự nguyện nhưng trên thực tế lại bắt buộc”…

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành liên quan nâng mức hỗ trợ cho vay mua gia súc chăn nuôi đối với hộ nghèo là người dân tộc. Thay vì mức cho vay hiện nay quá thấp “Chỉ đủ mua một cái đùi bò thì dân nhậu chứ làm sao mà thoát nghèo được” – Thủ tướng nói, hãy nâng lên đủ mua một con bò, thậm chí là một cặp. “Tôi mới đi Ninh Thuận, tại đây tôi đã gặp một số đồng bào dân tộc họ nuôi tới mười mấy con bò. Mỗi năm chỉ bán một con là được mấy chục triệu thì làm sao mà nghèo nữa”, Thủ tướng cho biết.

Hòa Triều

Bình luận (0)