Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

ĐBSCL: Khó kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp

Tạp Chí Giáo Dục

Tại Cần Thơ vừa diễn ra Hội thảo “Xúc tiến đầu tư vào ngành nông nghiệp và thúc đẩy liên kết vùng ở ĐBSCL”.

Tại đây, nhiều đại biểu cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến việc triển khai Nghị định 210/2013/NĐ-CP (về chính sách thu hút và thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp) không hiệu quả; các doanh nghiệp rất khó tiếp cận… Ông Nguyễn Ngọc Hè – Giám đốc Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ – cho biết: Số lượng dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại Cần Thơ chủ yếu là nhà đầu tư trong nước với quy mô công suất tương đối nhỏ. Cụ thể các dự án đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có tổng mức đầu tư từ 3-6 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng về điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải, mua thiết bị khoảng 1-1,5 tỷ đồng. Trong khi quy định tại NĐ 210 về hỗ trợ các dự án là “Hỗ trợ thấp nhất 2 tỷ đồng/dự án” nên Cần Thơ gặp khó trong xây dựng chính sách…

Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng tâm tư: “Quy định phải có 400 gia súc giết mổ/ ngày đêm mới được hỗ trợ, trong khi cả tỉnh Sóc Trăng các cơ sở một ngày – đêm chỉ giết mổ 800 con. Chiếu theo quy định thì chúng tôi phải gom mấy chục DN lại mới được hỗ trợ. Đề nghị bỏ những quy định quá chi tiết trong NĐ 210, đồng thời quy định cho địa phương được xử lý giải quyết chính sách theo thực tế tại cơ sở”.

Ông Trần Tranh – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau – cho rằng: “Ban hành chính sách hỗ trợ phải đảm bảo cân đối ngân sách, khả thi và phù hợp thực tiến. Nếu Nhà nước ban hành quá nhiều chính sách sẽ không có kinh phí thực hiện. Chẳng hạn như tại Cà Mau, chúng tôi đã xuất ngân sách hỗ trợ 42 tỷ cho 8 doanh nghiệp làm lúa gạo đáp ứng các quy định của NĐ 210 và đã báo cáo ra Trung ương. Tuy nhiên đã nhiều năm rồi mà Trung ương vẫn chưa hỗ trợ đồng nào. Ngoài ra nếu thực hiện hết chính sách thì sẽ lại trở về thời bao cấp. Đơn cử như chính sách miễn thuế cho nông dân và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Chúng ta cần làm theo các nước tiên tiến, Nhà nước hỗ trợ phương tiện hoạt động nhưng có lợi nhuận là phải đóng thuế, bất kể đối tượng nào…”.

Từ thực tế này, PGS.TS Nguyễn Ngọc Đệ – Phó trưởng khoa Khoa Phát triển nông thôn, ĐH Cần Thơ – cho rằng: “Để đẩy mạnh liên kết vùng phải có một cơ quan đủ mạnh làm đầu mối, người đứng đầu là Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng. Có cơ chế, chính sách đặc thù cho ĐBSCL và có ngân sách riêng cho hoạt động, trong đó có thể kêu gọi hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế”.

Đan Phượng

Bình luận (0)