Trong bối cảnh tất cả các hệ thống trường lớp quá tải, trường chuẩn quốc gia cũng bị “tụt” chuẩn vì áp lực này. Trong khi đó quy hoạch mạng lưới trường lớp của TP đã có từ năm 2003, nhưng vẫn còn hàng trăm công trình trường học hiện vẫn còn nằm trên giấy tờ. Nhiều công trình trường học đã bị treo cả hàng chục năm nay.
Nguyên nhân đầu tiên không chỉ là vấn đề “tiền đâu” mà còn rất nhiều nguyên nhân khác được lãnh đạo các quận huyện đưa ra: vướng giải phóng mặt bằng, người dân không chấp nhận phương án di dời và hỗ trợ. Ngay như tại quận 8, hiện vẫn còn hàng chục công trình bị treo trong khi các công trình này nhằm giải quyết bức xúc vì thiếu chỗ học cho trẻ và tình trạng xuống cấp trầm trọng của nhiều trường từ trước đến nay: Trường Mầm non Thỏ Ngọc (phường 7), Bông Sao (phường 16), Tiểu học Rạch Ông… đặc biệt dự án Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Mầm non Bé Ngoan đã có cả hàng chục năm nay, trường đã trải qua nhiều thời hiệu trưởng nhưng trường học thì vẫn chưa được xây mới.
Bà Đổng Thị Kim Vui, Bí thư Quận ủy quận 8 cho biết: “Những dự án trường đến nay vẫn chưa thực hiện được vì hầu hết chủ yếu nằm ở các kho bãi mà họ chưa di dời nên không thể xây dựng, có dự án thì thiếu kinh phí để xây dựng”. Đối với quận Gò Vấp, chuyện trường chuẩn quốc gia “tạm không bàn” tới bởi trên thực tế có những trường tiểu học, THCS sĩ số HS/lớp lên tới 48 – 55 em. Hiện tại 3 phường 6, 11 và phường 12 của quận Gò Vấp vẫn “trắng” trường mầm non và hàng chục dự án trường vẫn chưa được triển khai.
Theo thống kê của Tổ công tác liên ngành xây dựng trường học, Sở GD-ĐT TPHCM, trong kế hoạch xây dựng năm 2011, có tất cả 88 công trình chuyển tiếp từ năm 2010. Trong đó, tính đến hết tháng 9-2011, mới có 49 công trình cơ bản hoàn thành, 39 công trình còn lại vẫn trong quá trình triển khai thi công, đạt tỷ lệ 44,3% chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ giải ngân 9 tháng đầu năm 2011 chỉ đạt 63,3%, thấp hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Văn xã, Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM cho biết, trong năm 2011, thành phố mới bàn giao kinh phí 2 đợt vào tháng 1 và tháng 8-2011. Hiện nay còn một đợt bàn giao kinh phí đợt 3 nhưng trước tình hình tỷ lệ giải ngân 2 đợt đầu năm 2011 còn quá thấp, bàn giao vốn đợt 3 khó lòng thực hiện trong năm 2011.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Văn xã, Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM cho biết, trong năm 2011, thành phố mới bàn giao kinh phí 2 đợt vào tháng 1 và tháng 8-2011. Hiện nay còn một đợt bàn giao kinh phí đợt 3 nhưng trước tình hình tỷ lệ giải ngân 2 đợt đầu năm 2011 còn quá thấp, bàn giao vốn đợt 3 khó lòng thực hiện trong năm 2011.
Như vậy với tình hình này, dự báo năm học tới việc thiếu trường lớp tại TPHCM lại tiếp tục tái diễn.Điều đáng nói là trong quy hoạch mạng lưới trường lớp của TPHCM tất cả các dự án trường học này đều được lãnh đạo các quận huyện xác định rõ vị trí đất.
Tuy nhiên, cả hàng chục năm nay không hiểu sao nhiều dự án trường vẫn còn nằm trên giấy. Phải chăng có một nghịch lý: Thiếu trường lớp đã dẫn đến tình cảnh học sinh phải học trong cảnh tạm bợ quá tải, trong khi người ta vẫn nô nức chạy theo xây trường chuẩn quốc gia để cho “bằng anh, bằng em”, khiến việc thiếu trường gỡ hoài không hết khó.
Nhiều ý kiến cho rằng, trong điều kiện này, giải quyết chỗ học là điều cấp bách nhất chứ không nên chạy theo việc xây trường đạt chuẩn. Theo điều lệ của trường mầm non và tiểu học của Bộ GD-ĐT, diện tích dành cho mỗi HS là 6m², với diện tích đất khoảng 1.500 – 2.000m² sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập của HS, với diện tích này thì quỹ đất trống sẽ dễ dàng thực hiện công trình trường học hơn là trông chờ vào những khu đất từ 3.000 – 5.000m² để xây trường chuẩn quốc gia.
Theo THU – LÊ
(SPPG)

Bình luận (0)