Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nhà trẻ bán trú cho nữ công nhân

Tạp Chí Giáo Dục

Gần KCN Giao Long (huyện Châu Thành, Bến Tre) có một số trường mẫu giáo (Phước Thạnh, An Hóa, Giao Hòa, Giao Long…) tổ chức dạy bán trú. Tuy nhiên, mỗi trường chỉ tổ chức được vài lớp bán trú.

Trong khi đó, nhiều nữ công nhân (CN) có nhu cầu gởi con vào trường mẫu giáo, nhà trẻ. Đó cũng là tình hình chung của nữ CN tại các KCN khác tại Bến Tre và các địa phương khu vực ĐBSCL. Ở Vĩnh Long, KCN Hòa Phú hiện có hơn 13.600 CN; trong đó nữ CN chiếm gần 9.500 người. Số nữ CN tại KCN này hiện có khoảng 2.000 con với hơn 1.900 cháu có nhu cầu gởi nhà trẻ. Chỉ riêng Cty Tỷ Xuân có 8.000 CN; trong đó 75% là nữ (tập trung nhiều ở độ tuổi từ 18-30). Theo nhiều DN, nữ CN sinh con sau thời gian nghỉ hộ sản, không ít người nghỉ luôn để chăm sóc con mà không có chỗ gởi con là một trong những nguyên nhân. Hiện nay, tại các địa phương có KCN đứng chân, nhiều nhóm giữ trẻ tự phát… mọc lên. Hầu hết các nhóm trẻ này không đủ điều kiện về cơ sở vật chất của một nhà trẻ. Vấn đề dinh dưỡng cho trẻ tại các nhóm trẻ này cũng là vấn đề đáng quan tâm. Có trường mầm non, nhà trẻ (ảnh) để gởi con đang là nhu cầu bức xúc của nhiều nữ CN tại các KCN ở ĐBSCL!   L.N.G

Dạy và học sau lũ.
Học sinh (HS) ở Đồng Tháp đã lần lượt đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ “né lũ” . Sở GDĐT yêu cầu các trường mầm non, tiểu học dạy bù ngày thứ bảy của thời gian còn lại trong học kỳ I và thời gian của tuần nghỉ học cuối học kỳ I. Còn các trường THCS dạy bù ngày chủ nhật các tuần còn lại trong học kỳ I (tuần học, tuần nghỉ). Tại thị xã Hồng Ngự, tới nay HS các trường ra lớp trở lại đạt 100% và gần 100%. Tuy nhiên, theo thống kê, tại thị xã này lũ gây thiệt hại cơ sở vật chất trường học hơn 1,2 tỉ đồng: Nền đường bị lún – nghiêng; trường bị ngập – hư hại; sạt lở bờ bao, sụt lún sân trường… Có 39 phòng học cần tu sửa lại để đáp ứng nhu cầu dạy và học sau lũ. UBND thị xã Hồng Ngự đã chỉ đạo chính quyền các xã thành lập tổ khảo sát nắm cụ thể điều kiện an toàn của từng điểm trường; phối hợp với các trường huy động HS ra lớp; tổ chức sửa chữa tạm sân trường, đường vào trường; vận động phụ huynh quản lý chặt giờ giấc của con em, tổ chức đưa rước nếu cần thiết… 

 
Theo T.P
(laodong)

Bình luận (0)