Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đào tạo vẫn chưa gắn với nhu cầu xã hội

Tạp Chí Giáo Dục

Hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các trường đại học, các nhà nghiên cứu và lãnh đạo các doanh nghiệp đã cùng nhau mổ xẻ những hạn chế trong quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học tại đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM vào hôm qua 30.11.
Sinh viên khoa Khí tượng thuỷ văn, đại dương học của trường đại học KHXH và nhân văn TP.HCM trong một chuyến thực tế. Ảnh: Nh.Thuần

Phần lớn ý kiến của các đại biểu cho rằng hiện nay số lượng các trường đại học đang gia tăng một cách nhanh chóng, nhiều trường không tuyển đủ chỉ tiêu nhưng vẫn cứ xin mở thêm ngành mới, trong khi đó chất lượng sinh viên ra trường thì quá thấp. TS Lê Thị Thanh Mai, trưởng ban công tác sinh viên trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM cho biết, con số cơ sở có đào tạo những ngành đang “hot” vượt quá mức cần thiết như: quản trị kinh doanh tới 340 trường đào tạo; kế toán: 297; công nghệ thông tin: 295; tài chính – ngân hàng: 200…
Trong khi đó, theo bà Lương Thị Hoài Phương, đại diện Ngân hàng Á Châu cho rằng, nhiều sinh viên học các chuyên ngành trên ra trường đang bị thất nghiệp, những sinh viên được ngân hàng và các đơn vị khác tuyển dụng đều phải đào tạo lại, tiếp cận với chuyên môn ngành nghề, những kiến thức mới từ thực tế… Nhiều trường đại học xây dựng “chuẩn đầu ra” chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế thì chất lượng khác xa.
Nhiều đại diện các trường đại học vẫn quan tâm đến việc đổi mới phương pháp đào tạo như thế nào để phù hợp với thực tế xã hội. Các trường đại học cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng các mối quan hệ với doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu trong việc đào tạo nhằm tranh thủ những nguồn lực, trí lực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo; đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, tiếp cận thực tiễn, tiếp nhận sản phẩm đào tạo…
Theo Diệu Thuỳ
(SGTT.VN)

Bình luận (0)