Tháng 3-2011, quận Thủ Đức (TP.HCM) phát động chương trình không tăng giá nhà trọ đối với công nhân, người lao động và sinh viên.
Hàng ngàn chủ phòng trọ đã tham gia chương trình, cam kết không tăng giá cho đến hết năm 2011. Từ đó, phong trào được nhân rộng đến các quận, huyện như một cách chia sẻ khó khăn với công nhân.
Đến nay, cam kết không tăng giá phòng trọ sắp hết hiệu lực. Một số chủ nhà trọ cho biết do chi phí tăng cao, qua năm 2012 họ sẽ tăng giá nhà trọ 100.000-200.000 đồng/phòng. Một số chủ nhà trọ khác lại cho hay nếu các hộ xung quanh tăng tiền phòng thì họ sẽ tăng theo. Trước tình hình trên, một số phường có đông công nhân, người lao động và sinh viên ở trọ đã tổ chức khảo sát giá cả phòng trọ để tiếp tục vận động sự đồng thuận của người dân.

Nhà trọ của chị Võ Thị Liên (132 đường số 6, phường Linh Xuân, Thủ Đức) được nhiều công nhân gắn bó lâu dài do quý tấm lòng của chủ nhà. Ảnh: P.ĐIỀN
Bà Đặng Thị Bích Thuận, Bí thư Đảng ủy phường Linh Trung, quận Thủ Đức, cho biết: “Qua khảo sát, đa số các hộ kinh doanh nhà trọ công nhân đồng ý sẽ không tăng giá trong năm 2012. Tuy nhiên, vẫn còn một số cho biết sẽ tăng 50.000-100.000 đồng/phòng để trả các khoản vay mượn xây nhà trọ. Hiện phường vẫn tiếp tục khảo sát, tìm hiểu tâm tư của chủ nhà và công nhân để có giải pháp phù hợp”.
Bà Lê Thị Cẩm Vân, Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận Thủ Đức, thông tin: Trong hai tháng qua, quận chỉ đạo các phường khảo sát thu nhậpcủa công nhân, tìm hiểu tâm tư công nhân, chủ nhà để có giải pháp hỗ trợ. Kết quả khảo sát cho thấy có trên 83% chủ nhà trọ đồng ý không tăng giá trong năm 2012. Các ý kiến còn lại cho rằng họ phải đầu tư cải tạo phòng ốc, khấu hao chi phí nên kiến nghị tăng giá.
Theo bà Vân, đợt khảo sát tập trung vào nhóm người lao động có thu nhập trung bình, thấp và rất thấp. Đây là cơ sở để quận hướng chủ trương bình ổn giá nhà trọ vào từng nhóm đối tượng cụ thể, không cào bằng một mức cho tất cả người lao động như trước đây. Điều này vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của các chủ nhà trọ, vừa giúp những người lao động có thu nhập thấp ổn định cuộc sống.
|
Tôi sẽ không tăng giá nhà trọ trong năm 2012. Tôi muốn làm sao để người lao động cảm nhận phòng trọ cũng như mái nhà của mình. Bản thân từng phải bươn chải kiếm sống nên tôi luôn cố gắng chia sẻ gánh lo với công nhân
Ông HUỲNH VĂN QUỜN, tổ 3, khu phố 5, phường Linh Trung, Thủ Đức
Thực ra công nhân vẫn còn nhiều khó khăn, nếu lúc này mà tăng giá thì họ càng khó sống hơn. Đó là lý do tôi không tăng giá nhà trọ trong năm 2012.
Bà VÕ THỊ SÁU, tổ 20, khu phố 3, phường Linh Trung, Thủ Đức
|
Theo PHONG ĐIỀN
(PL)

Bình luận (0)