Ngày 14/12, tại Đồng Hới, Quảng Bình, Hội khuyến học cụm các tỉnh Bắc miền Trung (từ Thanh Hóa đến Quảng Trị) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học năm 2011và thống nhất quan điểm, nhiệm vụ nâng cao công tác khuyến học trong năm 2012.
Tại buổi giao ban, đại diện Hội khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung đều thống nhất quan điểm để nâng cao hiệu quả khuyến học trên các địa phương trong cụm thời gian tới như: Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt liên kết các lực lượng xã hội tham gia khuyến học khuyến tài; tham mưu cho cấp ủy địa phương thực hiện xây dựng xã hội học tập; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cơ quan đơn vị khuyến học; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động vận động toàn dân tham gia xây dựng quỹ khuyến học; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo.
Trong năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài của các tỉnh đã góp phần tích cực, hiệu quả duy trì thành tựu và phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo vào sự phát triển nguồn nhân lực cho địa phương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Một số tỉnh đã xây dựng tổ chức và đưa hoạt động khuyến học, khuyến tài đến tận thôn, bản, dòng họ, gia đình như Quảng Trị, Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An…
Hội khuyến học các tỉnh đã vận động các thành viên trong xã hội, mọi gia đình đưa trẻ ra lớp đúng độ tuổi; tổ chức phát động, thực hiện tháng 9 khuyến học, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, vận động hỗ trợ gia đình có trẻ có nguy cơ bỏ học, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện để tiếp tục học tốt; trao học bổng cho các em học sinh khá, giỏi; trao thường niên các học bổng như “Hoa tình thương” ở Quảng Trị, “Tiếng trống khuyến học” ở Quảng Bình…
Thông qua phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cơ quan, đơn vị khuyến học được đẩy mạnh, đã có hàng vạn gia đình, hàng ngàn dòng họ đăng ký phấn đấu và đạt tiêu chí gia đình, dòng họ hiếu học.
Các Hội khuyến học đã tự chấm điểm thi đua của đơn vị mình cho 5 tiêu chuẩn về: Phát triển tổ chức Hội và hội viên; có nhiều hình thức khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập với giáo dục trong nhà trường; mở rộng và nâng cao các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đối với các đối tượng không học trong nhà trường chính quy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cán bộ Hội, tham mưu, tư vấn; đẩy mạnh xây dựng quỹ khuyến học. Các Hội khuyến học đều đạt loạt tốt, trong đó: Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình đạt 98/100 điểm, Hội khuyến học Hà Tĩnh đạt 90/100 điểm, Quảng Trị đạt 97/100, Thanh Hóa đạt 98/100 điểm và Nghệ An đạt 96/100 điểm./.
Tại buổi giao ban, đại diện Hội khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung đều thống nhất quan điểm để nâng cao hiệu quả khuyến học trên các địa phương trong cụm thời gian tới như: Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt liên kết các lực lượng xã hội tham gia khuyến học khuyến tài; tham mưu cho cấp ủy địa phương thực hiện xây dựng xã hội học tập; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cơ quan đơn vị khuyến học; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động vận động toàn dân tham gia xây dựng quỹ khuyến học; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo.
Trong năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài của các tỉnh đã góp phần tích cực, hiệu quả duy trì thành tựu và phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo vào sự phát triển nguồn nhân lực cho địa phương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Một số tỉnh đã xây dựng tổ chức và đưa hoạt động khuyến học, khuyến tài đến tận thôn, bản, dòng họ, gia đình như Quảng Trị, Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An…
Hội khuyến học các tỉnh đã vận động các thành viên trong xã hội, mọi gia đình đưa trẻ ra lớp đúng độ tuổi; tổ chức phát động, thực hiện tháng 9 khuyến học, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, vận động hỗ trợ gia đình có trẻ có nguy cơ bỏ học, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện để tiếp tục học tốt; trao học bổng cho các em học sinh khá, giỏi; trao thường niên các học bổng như “Hoa tình thương” ở Quảng Trị, “Tiếng trống khuyến học” ở Quảng Bình…
Thông qua phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cơ quan, đơn vị khuyến học được đẩy mạnh, đã có hàng vạn gia đình, hàng ngàn dòng họ đăng ký phấn đấu và đạt tiêu chí gia đình, dòng họ hiếu học.
Các Hội khuyến học đã tự chấm điểm thi đua của đơn vị mình cho 5 tiêu chuẩn về: Phát triển tổ chức Hội và hội viên; có nhiều hình thức khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập với giáo dục trong nhà trường; mở rộng và nâng cao các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đối với các đối tượng không học trong nhà trường chính quy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cán bộ Hội, tham mưu, tư vấn; đẩy mạnh xây dựng quỹ khuyến học. Các Hội khuyến học đều đạt loạt tốt, trong đó: Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình đạt 98/100 điểm, Hội khuyến học Hà Tĩnh đạt 90/100 điểm, Quảng Trị đạt 97/100, Thanh Hóa đạt 98/100 điểm và Nghệ An đạt 96/100 điểm./.
Theo TTXVN

Bình luận (0)