Theo Luật BHYT, HS-SV bắt buộc phải tham gia BHYT. Song trên thực tế tỷ lệ HS-SV tham gia BHYT còn rất khiêm tốn. Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do phụ huynh, HS-SV chưa thấy được lợi ích của việc tham gia BHYT…
![]() |
| HS-SV tham gia BHYT được hỗ trợ rất nhiều khi đi khám chữa bệnh. Ảnh: D.Th |
Tại TP.HCM, năm học 2016-2017, tỷ lệ HS tham gia BHYT đạt khoảng 92%; trong đó có nhiều quận, huyện tỷ lệ này chỉ dưới 85%…
Đụng chuyện mới hỏi mua
Ông Ngô Văn Tuyên – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Tân – cho biết, toàn quận có 58 trường thuộc cấp quản lý của Phòng GD-ĐT, trong đó có 22 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 13 trường THCS và 1 trường chuyên biệt. Tỷ lệ HS tham gia BHYT bình quân là 92,36%. Trong đó nhiều trường có tỷ lệ HS tham gia BHYT thấp như: Tiểu học Ngô Quyền (87,7%), Tiểu học Lê Trọng Tấn (89%), THCS Huỳnh Văn Nghệ (84,34%), Tiểu học Ngôi Sao Nhỏ (88,52%), THCS Bình Tân (81%), đặc biệt trường chuyên biệt chỉ đạt 67,98%.
“Các trường có tỷ lệ HS tham gia BHYT thấp chủ yếu thuộc các phường có đông dân nhập cư, nhiều phụ huynh chưa mặn mà, thậm chí thờ ơ trước quyền lợi của con em mình. Mặt khác, trên toàn quận số lượng HS học 1 buổi/ngày lên đến 60%, khó khăn cho nhà trường trong công tác vận động. Bên cạnh đó, việc tham gia BHYT trên quy định đã trở thành bắt buộc nhưng lại thiếu chế tài dẫn đến nhiều phụ huynh cố tình “làm ngơ” dù đã được nhà trường tích cực vận động”, ông Tuyên khẳng định.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy – Trưởng phòng GD-ĐT Q.3 – thông tin, hiện nay tỷ lệ HS tham gia BHYT trên toàn quận khoảng 90%, so với các năm trước tỷ lệ này đã có phần tăng tuy nhiên vẫn còn thấp (thấp hơn tỷ lệ chung của toàn TP – PV). Trên thực tế nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền lợi ích của BHYT như HS được chăm sóc, thăm khám kịp thời khi có sự cố về sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị… Đặc biệt, được Nhà nước hỗ trợ 30% chi phí ban đầu. Thế nhưng mọi công tác vận động gần như “lực bất tòng tâm” vì nhiều phụ huynh còn chủ quan trước sức khỏe của con.
So với tỷ lệ HS thì tỷ lệ SV tham gia BHYT còn thấp hơn rất nhiều. Thầy Nguyễn Đăng Lý – Hiệu trưởng Trường CĐ Quốc tế TP.HCM – cho hay, tỷ lệ SV tham gia BHYT tại trường chỉ khoảng 42%. Trong khi SV năm thứ nhất tham gia BHYT đầy đủ, vì ngay từ đầu năm học nhà trường đã kê đầy đủ các khoản thu. Nhưng với SV từ năm thứ 2 trở đi việc thu phí BHYT được tách riêng, do đó khó vận động SV tham gia đầy đủ.
“Thực tế, ở trường có nhiều SV không tự giác tham gia BHYT nhưng khi xảy ra sự cố lại tìm đến ban giám hiệu “năn nỉ” mua BHYT. Song, BHYT bán theo đợt, không phải lúc nào cũng mua được. Vì vậy, nhiều SV phải chấp nhận điều trị tại các bệnh viện mà không được BHYT chi trả”, thầy Lý kể.
Năm 2020 có đảm bảo 100% HS-SV tham gia BHYT?
| Lợi ích của việc tham gia BHYT trường học: HS-SV được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường; khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế, bệnh viện tư nhân có ký hợp đồng với BHYT; được sơ cấp cứu ở bất kỳ bệnh viện nào trong toàn quốc và được điều trị bằng các biện pháp kỹ thuật cao; được khám chữa bệnh và điều trị nội trú, ngoại trú, phục hồi chức năng; khám bệnh để sàng lọc chẩn đoán sớm một số bệnh theo quy định của Bộ Y tế; được sử dụng dịch vụ kỹ thuật, thuốc, hóa chất, dịch truyền, máu, vật tư y tế; hưởng nhiều ưu đãi khi mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo… |
Ông Nguyễn Văn Gia Thụy – Phó Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở GD-ĐT TP.HCM – cho rằng, tỷ lệ HS-SV tham gia BHYT còn thấp chủ yếu xuất phát từ hai nguyên nhân: Nhiều gia đình nghèo nhưng không thuộc diện được Nhà nước trợ cấp như hộ nghèo, cận nghèo nên không có tiền tham gia BHYT; Một số phụ huynh lựa chọn những gói bảo hiểm cao cấp hơn cho con em mình (tập trung chủ yếu ở khu vực nội thành).
“Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích lâu dài của việc tham gia BHYT trong trường học, nhiều năm qua Sở GD-ĐT TP luôn chú trọng công tác hướng dẫn tuyên truyền đến các đơn vị GD trên địa bàn. Ngày 22-1-2018, Sở GD-ĐT TP ban hành Kế hoạch số 218 về triển khai công tác y tế trường học giai đoạn 2017-2020, trong đó có quy định hướng đến năm 2020, 100% HS trên toàn TP tham gia BHYT. Kế hoạch sẽ được thực hiện theo từng lộ trình phù hợp. Từ năm học 2018-2019, Sở GD-ĐT TP sẽ đưa nội dung hoàn thành chỉ tiêu tham gia BHYT trường học trở thành một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua nhà trường”, ông Thụy thông tin.
Theo ông Tuyên, để thực hiện được chỉ tiêu 100% HS-SV tham gia BHYT là rất khó. Do đó, ở cấp nhà trường cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động phụ huynh. Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học, cần tuyên truyền để tất cả phụ huynh hiểu Luật BHYT đã trở thành bắt buộc, đồng thời con em của họ có được những lợi ích gì. Đối với những phụ huynh chưa thật sự quan tâm thì cần tăng việc vận động lên nhiều lần.
“Vận động phụ huynh là cần thiết, tuy nhiên quan trọng hơn là các cơ sở y tế ký kết hợp đồng với BHYT cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thời gian người bệnh chờ đợi, dịch vụ y tế tốt hơn. Qua đó thu hút được lòng tin của phụ huynh và HS-SV”, ông Tuyên nói thêm.
Hiệu trưởng một trường ở Q.Phú Nhuận đề xuất, ngoài quỹ khuyến học, các trường nên thành lập thêm quỹ hỗ trợ BHYT cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Bởi có những gia đình khó khăn nhưng không thuộc diện hỗ trợ của Nhà nước, nếu họ có 2-3 con cùng đi học thì khoản chi phí của BHYT trở thành một gánh nặng. Nếu các trường xây dựng được quỹ này thì sẽ hỗ trợ một phần gánh nặng cho phụ huynh. Khi xảy ra sự cố sức khỏe, các em HS sẽ không bị thiệt thòi…
Dương Thương


Bình luận (0)