Ngày 23.12, tin từ Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội, đơn vị này vừa triệt phá một ổ sản xuất băng vệ sinh giả.
Vào chiều ngày 19.12, lực lượng CA huyện Đan Phượng đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với cả 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Hai người này đang giao hàng cho các đại lý. Qua kiểm tra, cơ quan CA phát hiện 2 đối tượng này giao cho các đại lý một lượng hàng 540 băng vệ sinh giả.
![]() |
| Đối tượng Bình. |
Hai đối tượng là Nguyễn Văn Quyền (SN 1987) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1989 cùng ở Hoàng Lâu, Tam Dương, Vĩnh Phúc). Mở rộng hướng điều tra, chiều ngày 21.12 lực lượng công an đã thực hiện khám xét khẩn cấp cửa hàng và nhà riêng đối với Lê Thanh Bình (SN 1979, xóm Gia, Hoàng Lâu, Tam Dương, Vĩnh Phúc).
![]() |
| Lượng hàng băng vệ sinh giả bị thu giữ. |
Tại đây cơ quan CA đã thu giữ tại nhà của đối tượng này gần 5.000 gói băng vệ sinh, 159 kg bao bì gói nhãn mác của nhiều loại sản phẩm như Kotex, Thạch Thảo, Diana… và 2 kg tem chống hàng giả cùng 2 máy đóng gói sản phẩm cùng nhiều dụng cụ sử dụng hoàn thiện sản phẩm nhái.
Tại cơ quan điều tra đối tượng Bình khai nhận, chi phí để hoàn thiện một sản phẩm chỉ khoảng 2 nghìn đồng, trung bình mỗi ngày Bình tự gia công khoảng 200-300 sản phẩm giả. Sau đó, Bình đưa hàng cho các đối tượng khác đem đi tiêu thụ với giá 3 nghìn đồng/sản phẩm. Số hàng giả này lại được đưa về các đại lý ở các vùng nông thôn để hưởng tiền chênh lệch từ 3-4 nghìn đồng/sản phẩm. Mỗi tháng đối tượng Bình thu từ 10-20 triệu đồng lợi nhuận từ việc sản xuất hàng giả.
Tại cơ quan điều tra đối tượng Bình khai nhận, chi phí để hoàn thiện một sản phẩm chỉ khoảng 2 nghìn đồng, trung bình mỗi ngày Bình tự gia công khoảng 200-300 sản phẩm giả. Sau đó, Bình đưa hàng cho các đối tượng khác đem đi tiêu thụ với giá 3 nghìn đồng/sản phẩm. Số hàng giả này lại được đưa về các đại lý ở các vùng nông thôn để hưởng tiền chênh lệch từ 3-4 nghìn đồng/sản phẩm. Mỗi tháng đối tượng Bình thu từ 10-20 triệu đồng lợi nhuận từ việc sản xuất hàng giả.
Lương Kết
Theo Lao Động



Bình luận (0)