Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai trương hệ thống quản lý thông tin điều trị Methadone.
Việt Nam đã triển khai thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone từ năm 2008 tại Hải Phòng và TP.HCM. Đến nay đã mở rộng ra 63/63 tỉnh, TP. Việc mở rộng chương trình theo chỉ đạo của Chính phủ (tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ) và của Thủ tướng Chính phủ (tại Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20-6-2014), và Chỉ thị số 32/CT-TTg (ngày 31-10-2014 của Thủ tướng Chính phủ) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của chương trình trong dự phòng lây truyền HIV, nhất là việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển của đất nước.
Hiện Việt Nam đang điều trị cho 53.828 bệnh nhân tại 299 cơ sở. Đặc biệt tính đến tháng 9-2017 đã có 26 địa phương triển khai cấp phát thuốc tuyến xã, với tổng số bệnh nhân uống thuốc Methadone chiếm 22% tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị, giúp giảm rất nhiều thời gian đi lại của người bệnh và hỗ trợ tốt cho bệnh nhân tiếp cận, duy trì điều trị.
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế – mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp và đầu tư của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP để hệ thống được triển khai một cách đồng bộ trên phạm vi cả nước từ tháng 1-6-2018 và tiến tới mục tiêu quản lý thông tin không sử dụng giấy tờ từ năm 2019. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị trong ngành y tế, đặc biệt các đơn vị trực tiếp điều trị cho bệnh nhân từ trung ương đến địa phương nhanh chóng hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, máy tính, đường truyền và con người sử dụng một cách thành thạo, có trách nhiệm để hệ thống được triển khai trên phạm vi cả nước trong thời gian sớm nhất, đúng theo kế hoạch đề ra.
Tham dự và phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, đây là một công cụ tốt giúp cho ngành y tế, chính quyền địa phương có thể quản lý chặt chẽ, chính xác các đối tượng tham gia điều trị.
“Một công cụ có tốt, có hiện đại như thế nào đi nữa, nhưng nếu không có sự triển khai một cách đồng bộ, sự tham gia của tất cả các bộ, ngành, chính quyền các cấp thì cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức độ mô hình. Các cán bộ, nhất là cán bộ tuyến cơ sở nếu không kịp thời nắm và cập nhật thông tin vào hệ thống, thì chúng ta cũng không thể có dữ liệu xác thực, để có thể triển khai chương trình có hiệu quả”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Đ.Bình

Bình luận (0)