|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (phải) trao danh hiệu NSND cho Lý Huỳnh. Ảnh: Lữ Đắc Long
|
Tên tuổi của NSND Lý Huỳnh đã trở nên quen thuộc với khán giả yêu điện ảnh cả nước qua các bộ phim: Mùa gió chướng, Mối tình đầu, Hòn Đất, Ông Hai cũ, Vùng gió xoáy… Ông có 6 người con thì đã có 4 người nối nghiệp bố: Lý Sơn (đạo diễn), Lý Hùng – Lý Thanh – Lý Hương (diễn viên điện ảnh – ca sĩ). Trong con người Lý Huỳnh, niềm đam mê hoạt động ở lĩnh vực điện ảnh lúc nào cũng cháy bỏng như nhau…
Từ võ thuật đến nghệ thuật
NSND Lý Huỳnh tên thật là Lý Kim Tuyền, sinh năm 1942 tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long trong một gia đình người Hoa. Do có cha là một võ sư nổi tiếng nên năm lên sáu tuổi, ông đã được dạy những môn võ vỡ lòng. Thế rồi lòng đam mê võ thuật không biết từ lúc nào đã “nhiễm” sâu vào trong máu của ông. Ông kể: “Năm 12 tuổi, tôi bái sư thầy Hai Yến, một võ sư nổi tiếng vùng Chợ Lớn, theo học võ dân tộc ba năm. Sau đó, tôi may mắn được gặp võ sư Huỳnh Tiền, một tên tuổi lẫy lừng trong làng đấm quyền Anh, thế là tôi phát huy hết sở trường của mình. Người thầy thứ ba tôi theo học là võ sư Thiếu Lâm người Trung Quốc tên Huỳnh Đạt Vân. Ba người thầy này với ba dòng võ đã hun đúc cho tôi một phong cách riêng như ngày hôm nay”.
Ngoài niềm đam mê võ thuật, Lý Huỳnh cũng rất yêu thích điện ảnh nhưng chưa có cơ hội tham gia. Đến khi phim võ thuật Hồng Kông, Đài Loan thu hút khán giả Việt Nam, biết ông là cao thủ võ thuật cũng như rành về kỹ thuật làm phim nên một số hãng phim tìm đến mời hợp tác. Ông đã đưa võ vào điện ảnh Việt Nam thành công qua các bộ phim: Long hổ sát đấu, Quái nữ Việt quyền đạo, Báu kiếm rửa hận thù, Hải vụ 709…
Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, ông được đoàn làm phim của đài truyền hình mời vào vai một sĩ quan chế độ cũ – đại tá Hoàng trong bộ phim Cô Nhíp của đạo diễn nổi tiếng Khương Mễ. Sau đó, ông liên tục có mặt trong 12 bộ phim, trở thành một gương mặt đặc biệt “chuyên trị” các vai tướng tá chế độ cũ, nổi bật là đại úy Xăm trong phim Hòn Đất, đại úy Long trong Mùa gió chướng… Ngoại hình của Lý Huỳnh có vẻ thích hợp với những vai phản diện, hiểm ác, nhưng khán giả thật bất ngờ khi thấy ông vào vai Hai Lúa – một nông dân Nam bộ với đầy đủ những tính cách điển hình trong phim Vùng gió xoáy của đạo diễn – NSND Hồng Sến. Lý Huỳnh nhớ lại: “Khi nhận vai diễn này, tôi bắt đầu đi thực tế về Long An, đến nhà ông Ba Thành, cũng là một nông dân như ông Hai Lúa. Tôi quan sát cuộc sống hàng ngày, những sinh hoạt trong gia đình ông và bà con xung quanh. Hàng ngày, tôi mặc áo bà ba, sáng vác cuốc, vác cày ra đồng tập cày ruộng, tập đánh xe ngựa, tập chém lưỡi phảng, tập uống rượu đế, hút thuốc rê, thấm da thịt vào nắng, gió và giai điệu đờn ca tài tử miền Tây. Tôi nghĩ nếu mình không hòa đồng vào cuộc sống của nhân vật thì làm sao thể hiện được một ông Hai Lúa thật trên phim”. Với vai diễn này, ông đã giành giải Bông sen vàng – Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan phim toàn quốc lần thứ 6. Ngoài ra, ông còn nhận giải Bông
|
“Tính đến nay, tôi đã có mặt trong 52 bộ phim, là nhà sản xuất của 31 phim và đạo diễn 10 phim, ngoài ra còn chỉ đạo võ thuật cho 22 phim. Danh hiệu NSND chính là phần thưởng cao quý, là sự công nhận của Nhà nước đối với những đóng góp của tôi trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy” – NSND Lý Huỳnh hạnh phúc cho biết.
|
sen bạc cho tài năng diễn xuất của mình trong các phim Mối tình đầu, Mùa gió chướng và Cô Nhíp.
Đầu tháng 8 năm 2003, Lý Huỳnh khai trương trụ sở Hãng phim Lý Huỳnh Film tại nhà riêng ở quận 11, TP.HCM. Nhưng mãi đến năm 2010, bộ phim về vị anh hùng áo vải Quang Trung Tây Sơn hào kiệt mà ông ấp ủ và thực hiện hàng năm trời, với kinh phí 12 tỷ đồng mới được ra mắt. Hiện tại, Hãng phim Lý Huỳnh đang khởi động dự án điện ảnh, cũng là đề tài lịch sử cổ trang nhưng lần này nhân vật chính của phim là Đô đốc Bùi Thị Xuân. Lý Huỳnh cho biết: “Cũng giống như lần làm phim Tây Sơn hào kiệt, tôi chọn đề tài lịch sử dù biết khó làm là bởi mong muốn thế hệ trẻ luôn nhớ về quá khứ, tri ân các anh hùng dân tộc… Sau Bùi Thị Xuân sẽ là Hai Bà Trưng và nhiều kịch bản phim lịch sử khác …”.
Sống trọn với nghề
Hiện tại, Lý Huỳnh có một câu lạc bộ võ thuật đặt tại chùa Gò, đào tạo võ sĩ nhiều môn phái. Trong giới nghệ sĩ rất nhiều người ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ Lý Huỳnh và Đoàn Thị Nguyên. Đây cũng là một điển hình về vợ chồng nghệ sĩ gắn bó từ thời còn cơ hàn. Vợ nuôi heo, xoay xở buôn bán đủ đường để nuôi nghiệp diễn cho chồng. Năm ông quyết định bước vào nghề sản xuất phim, bà bán đi đàn heo, luôn đi theo làm người đứng ở hậu trường lo cho chồng. Đến nay, người ta vẫn thấy vợ chồng ông, trong mọi dự án làm phim hay sinh hoạt đời thường, đi đâu cũng có nhau, tình tứ. Trong bất cứ cuộc phỏng vấn nào về sự nghiệp của mình, ông đều trân trọng nắm bàn tay vợ mà nói: “Đây mới là thành công lớn nhất của đời tôi”. Với ông, điện ảnh lúc nào cũng là số một, ông luôn tâm huyết, mong muốn điện ảnh nước nhà phát triển. Chính nhờ điều đó mà ông đã được Nhà nước ghi nhận công trạng: Được phong danh hiệu NSƯT năm 1993, huy chương “Vì sự nghiệp văn hóa” năm 1999, bằng khen “Gia đình nghệ sĩ văn hóa” 2000, danh hiệu NSND 2012…
Thanh Tâm
|
LTS: Nhà nước vừa phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND) và nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) cho những nghệ sĩ, đạo diễn, nhạc sĩ… đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nước nhà. Giáo Dục TP.HCM xin giới thiệu đến độc giả ba gương mặt tiêu biểu của TP.HCM vừa được phong tặng.
|
Bài 2: NSƯT Đỗ Đức Thịnh: Người luôn đi tìm cái mới


Bình luận (0)