Dạo gần đây, trên một số con đường của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak xuất hiện những người “tay xách nách mang” đứng tại các ngã 4 đèn xanh đèn đỏ bày bán chim rừng.
Hình ảnh này không chỉ gây phản cảm cho thành phố, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông mà điều quan trọng hơn là với đà săn bắt chim rừng như hiện tại thì chẳng bao lâu nữa chim rừng tại Tây Nguyên nói chung và Đăk Lăk nói riêng sẽ bị tận diệt và tuyệt chủng.
Chim rừng “dạo phố”
Bắt đầu từ 10 giờ trưa đến khoảng 17 giờ hàng ngày, trên dọc các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu của thành phố Ban Ma Thuột xuất hiện một số người đi xe máy chở những lồng chim rừng đi bán với đủ loại như: chim kơ tia, chim cu, gà nước, vẹt, chào mào, bồ chao, bìm bịp…
Chim rừng được chào mời ngay những ngã tư đèn xanh đèn đỏ |
Trong vai người mua chim, tìm hiểu, những người đi báy này cho hay chim được một số người bẫy từ các khu rừng và cánh đồng lúa ở các huyện Ea Súp, Krông Bông, Ea Kar, Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Ana… và mang về TP Buôn Ma Thuột rao bán với nhiều chủng loại và giá cả khác nhau. Loại chim cu được bán với giá 200 ngàn/cặp, chim Kơ tia có giá 300 ngàn/cặp, chim Chào mào 350 ngàn/cặp, Gà nước 180 ngàn/cặp, Khiếu 300 ngàn/con….
Hiện tại, đôi chim có giá cao nhất bán tại đây là đôi chim cu có bộ lông màu xanh nhạt, được bán với giá 500.000đ/đôi. Qua quan sát chúng tôi nhận thấy chỉ trong buổi trưa từ 10 giờ đến 12 giờ đã có khoảng gần 100 con chim các loại được bán hết.
|
|
Khi hỏi về nguồn gốc loại chim này, một chị bán chim rừng tên Huệ cho biết: “Đây là loại chim rừng được chúng tôi bẫy dưới khu rừng huyện Krông Bông, Cư Kuin lên. Anh mua 1 cặp về nấu cháo cho trẻ con và người già ăn bổ lắm. Thời buổi bây giờ người ta đang chuộng đồ rừng vì đây là loại đặc sản vừa sạch, vừa ngon lại bổ dưỡng nữa. Mua nhanh lên không hết đó! Ngày nào chúng tôi cũng bán tới cả trăm con đó”.
Nguy cơ tuyệt chủng
Ở Đak Lak, tuy chưa có số liệu thống kê cụ thể về số lượng chim bị đánh bắt, nhưng lượng chim rừng ở đây đang ngày một ít đi vì đa phần những loài chim trời này đều phải chịu chung số phận là trở thành mồi nhậu trong các nhà hàng, quán nhậu bởi chúng là “đặc sản”. Chưa kể, chim rừng còn là những loài chim quý được săn bẫy để bán cho giới chơi chim cảnh trong và ngoài tỉnh.
Nếu tình trạng đánh bắt, buôn bán chim rừng trái phép nhưng công khai như hiện nay chắc chắn sẽ dẫn tới tình trạng các loài chim rừng và chim quý ở Tây Nguyên nói chung, Đak Lak nói riêng có nguy cơ bị tận diệt. Không những vậy, việc đánh bắt chim muông đồng nghĩa với việc làm mất cân bằng môi trường sống, gây hậu quả khôn lường.
Thiết nghĩ, đã đến lúc cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng trên đừng để chim rừng bị săn bắn, mua bán trái phép diễn ra ngay giữa thành phố văn minh trước mặt các du khách gần xa như hiện nay.
Bài, ảnh Bá Thăng

Chim rừng bày bán công khai

Bình luận (0)