Sau một thời gian theo dõi, trưa 26-6-2012, Công an TP. Vinh đã bắt quả tang Bùi Việt Lộc (SN 1975, trú khối 4, phường Cửa Nam, TP. Vinh) đang vận chuyển 5 bao tải chứa 325 gói bột ngọt hiệu Saji giả (mỗi gói có trọng lượng 500 gram).
Qua đấu tranh, Lộc khai được bà Đào Thị Nam (ảnh, SN 1967, trú khối 9, phường Cửa Nam, TP. Vinh) thuê vận chuyển số bột ngọt giả này đi tiêu thụ.

Từ lời khai của Lộc, Công an TP. Vinh đã bắt khẩn cấp Đào Thị Nam. Khám xét nơi ở, công an thu giữ một “dây chuyền sản xuất” hàng giả như máy cắt, dán đóng gói và 346 gói bột ngọt giả nhãn hiệu Miwon, 325 gói bột ngọt giả Saji. Ngoài ra trong nhà Nam còn có 1.230 vỏ bao bì bột ngọt mang nhãn hiệu Omo, Miwon, 12 bao tải đựng nguyên liệu bột ngọt có ghi chữ Trung Quốc có tổng trọng lượng 2,6 tấn, 100 gói bột giặt thành phẩm giả nhãn hiệu Omo và 4 bao tải nguyên liệu bột giặt không có nhãn mác với trọng lượng 100kg.
Tại cơ quan điều tra, Đào Thị Nam khai rằng, do nắm bắt được nhu cầu hàng hóa ở các huyện miền núi phía tây tỉnh Nghệ An, bà ta bỏ ra 3 triệu đồng mua một số dụng cụ như máy cắt, dán. Sau đó, Nam đi gom bột ngọt rẻ tiền cùng bao bì có xuất xứ từ Trung Quốc do một số đối tượng người Nam Định bán, mang về sản xuất thành bột ngọt thành phẩm rồi thuê người vận chuyển lên miền núi tiêu thụ. Nam cũng thu gom các loại bột giặt giá rẻ về đóng gói lại thành bột giặt Omo rồi tuồn ra thị trường để bán.
Hiện vụ việc đang được Công an TP. Vinh tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo V.TÌNH – T.THẢO (CATP)

Bình luận (0)