Ngày 10.7, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoài Thương (18 tuổi, trú P.Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) 18 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 4 năm tù về tội cướp tài sản.
Tuy nhiên, do thời điểm phạm tội Thương chưa đủ 18 tuổi nên bị cáo này chỉ phải nhận tổng cộng mức án cao nhất là 18 năm tù, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 120 triệu đồng.
Tòa cũng tuyên phạt Nguyễn Quốc Diễn (20 tuổi, cùng trú P.Thống Nhất) 18 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm.
Tòa cũng tuyên phạt Nguyễn Quốc Diễn (20 tuổi, cùng trú P.Thống Nhất) 18 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm.
![]() Thương và Diễn tại phiên tòa |
Theo cáo trạng, do quen biết từ trước, ngày 19.5.2011, Thương rủ N.T.Q.H (15 tuổi, cùng trú P.Thống Nhất) đi chơi bằng xe máy.
Khi vào rẫy cà phê, Thương đòi H. trả tiền mượn trước đó nên hai người cãi nhau. Thương đánh H. ngã xuống, sau đó bóp cổ và thực hiện hành vi hiếp dâm.
Khi vào rẫy cà phê, Thương đòi H. trả tiền mượn trước đó nên hai người cãi nhau. Thương đánh H. ngã xuống, sau đó bóp cổ và thực hiện hành vi hiếp dâm.
Thấy H. đã chết, Thương chạy về báo với Diễn và cùng Diễn lấy dây chuyền, nhẫn vàng, đồng hồ, điện thoại trên người H. rồi bỏ xác nạn nhân xuống giếng tưới cà phê ở xã Ea Tul, H.Cư Mgar, Đắk Lắk.
Mãi hơn 5 tháng sau, xác nạn nhân mới được phát hiện.
Theo TNO


Bình luận (0)