|
Nhiều quán nước quanh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, THCS Quang Trung (Q.4) vẫn bán thuốc lá
|
Theo nghị định 185/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 1-1-2014 thì bán thuốc lá ngoài cổng các trường mẫu giáo đến THPT trong phạm vi 100m, tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất sẽ bị phạt từ 3-5 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi sau ngày nghị định này có hiệu lực, những tủ thuốc lá trước cổng trường vẫn bán bình thường.
Theo nghị định này, bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc người dưới 18 tuổi bán thuốc lá sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng. Bán thuốc lá trong phạm vi 100m ngoài cổng trường học, cơ sở y tế bị phạt từ 3-5 triệu đồng…
Tủ thuốc đặt tại vỉa hè đường Trần Quốc Toản, Q.3, TP.HCM chỉ cách cổng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu khoảng 5m chủ yếu phục vụ cho phụ huynh học sinh đưa đón con em. Cách đó không xa, trước cổng trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn cũng tồn tại tủ thuốc lá nhiều năm qua. Bên kia đường Trần Quốc Toản là các cửa hàng bán thuốc lá nội, ngoại sỉ và lẻ tồn tại từ rất lâu. Ở đây còn được mệnh danh là chợ thuốc lá sỉ lớn nhất nhì của thành phố. Khi chúng tôi hỏi người bán có biết nghị định mới có hiệu lực từ 1-1-2014 hay không thì hầu hết đều trả lời là có biết và cho rằng việc xử phạt không khả thi. Bà Nguyễn Thị An, người bán thuốc lá sỉ tại đây nói: “Nếu chiếu theo quy định, các điểm bán thuốc lá ở đây đều vi phạm vì nằm trong khoảng cách 100m. Thoát khỏi Trường THPT Trần Quang Diệu thì lại gặp Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn”. Cũng theo bà An, những ngày qua không thấy cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt trường hợp nào.
Ba trường Mầm non 3, Tiểu học Nguyễn Huệ, THCS Quang Trung nằm cạnh nhau, thuộc địa bàn P.3, Q.4, nhiều hàng quán bán nước giải khát trong nhà, ngoài hẻm đều có tủ thuốc lá. Theo người dân địa phương, đối tượng mua thuốc lá đa phần là học sinh THCS và phụ huynh. Chị Trần Thị Mai, người bán ở đây thú thật: “Ban đầu tôi chỉ bán nước ngọt, thấy nhiều học sinh và phụ huynh hỏi mua nên tôi lấy về bán”. Chị có biết việc cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi?, chúng tôi hỏi. Chị Mai bình thản, đáp: “Biết nhưng không bán cho học sinh thì bán cho ai?”. Cũng trên địa bàn quận này, các cửa hàng tạp hóa quanh Trường THCS Khánh Hội A (đường Nguyễn Thần Hiến); Trung tâm GDTX Q.4 (Nguyễn Khoái), việc mua bán thuốc lá vẫn diễn ra bình thường.
Mặc dù nghị định 185/2013/NĐ-CP đã có hiệu lực nhưng tình trạng thuốc lá “vây trường” vẫn còn tồn tại. Các cửa hàng tạp hóa, văn phòng phẩm gần Trường THPT Thanh Đa, Trường THPT Quang Trung – Nguyễn Huệ đều có một mặt hàng mà theo người bán là bán chạy nhất, đó là thuốc lá. Theo nghị định này, mức phạt rất cao, đủ sức răn đe hành vi mua bán, hút thuốc lá tại nơi cấm nhưng xem ra ý thức chấp hành chưa cao. Bên cạnh đó, không ít cá nhân rất mù mờ về quy định này, mặt khác, nhiều người biết nhưng phớt lờ…
Theo nghị định, Chủ tịch UBND các cấp, thanh tra y tế, quản lý thị trường, công chức viên chức trong điều kiện hoạt động của mình đều có quyền xử phạt, lập biên bản gửi lên cấp có thẩm quyền xử phạt. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, đến thời điểm này vẫn chưa có trường hợp nào bị lập biên bản, xử phạt, đặc biệt là bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi và bán trước trường học.
Bài, ảnh: Trần Anh


Bình luận (0)