|
Từ các điểm chiết nạp gas “lậu” quy mô lớn này, những quả “bom gas” đưa ra thị trường, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản người dân |
Hoạt động chiết nạp “lậu” gas vẫn diễn ra rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến doanh nghiệp làm ăn chân chính và đe dọa an toàn tính mạng, tài sản người dân…
Chiết nạp “lậu” quy mô lớn
Trong tháng 4 vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Long An bắt quả tang chi nhánh Công ty M.P (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đang chiết nạp gas “lậu”. Đoàn kiểm tra phát hiện hiện trường một số bình gas đang còn trong họng chiết nạp. Hiện trường còn có 8 xe tải nhỏ, trong đó 7 xe chứa vỏ bình và bình đã được nạp gas. Đoàn kiểm tra lập biên bản thực tế với hơn 1.000 bình gas các thương hiệu Thủ Đức gas, Shell gas, MT gas, SP, Petrolimex gas, Siam gas, Gia Đình gas, Vinagas… Theo đại diện Chi hội Gas miền Nam (đơn vị tham gia cùng đoàn kiểm tra), dù trạm này không có giấy phép hoạt động nhưng vẫn tập kết vỏ bình nhiều thương hiệu về đây chiết nạp. Ngoài ra, chủ trạm còn xuất trình cho đoàn kiểm tra một hợp đồng chiết nạp cho một công ty gas. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, bởi điểm này hoạt động “chui”. Chi hội Gas miền Nam sẽ tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng để làm rõ, bảo vệ quyền lợi các doanh nghiệp gas làm ăn chân chính.
Trước đó, cuối tháng 3-2014 lực lượng chức năng TP.HCM cũng bắt quả tang cơ sở chiết nạp gas “lậu” tại số 5 Trần Trọng Khiêm (phường Long Bình, quận 9, TP.HCM), ông Đỗ Đức Hạnh làm đại diện. Đoàn kiểm tra đã niêm phong, tạm giữ tổng cộng 67 vỏ bình gas các loại (Gia Đình gas, SP, Elf gas, Petimex gas, Vina Gas, Origin Gas…), 10 bàn cân chiết nạp gas không rõ nhà sản xuất, 2 bồn chứa gas (1 bồn loại 8 tấn, 1 bồn loại 12 tấn)… Đồng thời, đoàn kiểm tra đã lập biên bản quả tang về hành vi tổ chức tồn trữ, chiết nạp gas “lậu”, xây dựng và lắp đặt “chui” hệ thống bồn chứa gas… Vụ việc vẫn đang được làm rõ, xử lý.
Theo các chuyên gia kĩ thuật ngành gas thì thiết kế hầu hết vỏ bình gas mini hiện nay được sử dụng 1 lần, không được tái chiết nạp, sử dụng vì không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trên thực tế phát hiện nhiều vụ chiết nạp gas vào vỏ bình mini đã cũ nát với quy mô lớn. Mới đây, Đội quản lý thị trường Bình Chánh – Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM vừa phát hiện một lò chiết nạp “lậu” gas vào bình mini cũ. Hiện trường lò chiết nạp này là căn nhà tạm ở khu đất trống thuộc xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh). Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm, ghi nhận tang vật hiện trường hơn 2.500 vỏ bình và bình gas các loại (bình gas loại 12kg, bình gas mini cũ), 17 bàn chiết nạp và 16 chiếc cân, là phương tiện phục vụ chiết nạp gas trái phép.
Người dân hoang mang, doanh nghiệp gas lo lắng
Liên tiếp những vụ chiết nạp “lậu” gas vào vỏ bình mini cũ nát với số lượng hàng ngàn bình/ vụ bị phát hiện. Điều này cũng có nghĩa, hàng ngàn “bom gas” tại các điểm chiết nạp “chui” chưa bị phát hiện vẫn ngày ngày âm thầm bị phát tán đến người dân là công nhân, khu trọ sinh viên, các quán ăn, quán nhậu. Nguy cơ cháy nổ từ các bình gas cũ, sử dụng không đúng thiết kế kĩ thuật này là rất lớn. Khi cháy nổ xảy ra, không chỉ tài sản bị thiêu rụi, ngay cả tính mạng con người cũng bị đe dọa nguy hiểm.
Có mặt trong đoàn kiểm tra điểm chiết nạp gas trái phép tạisố 5 Trần Trọng Khiêm (phường Long Bình, quận 9, TP.HCM) do ông Đỗ Đức Hạnh làm đại diện, chúng tôi không khỏi “sốc” bởi quy mô quá lớn. Khuôn viên điểm chiết nạp này lên đến khoảng 300m2, diện tích trực tiếp sử dụng hoạt động chiết nạp, tập kết gas khoảng 150m2. Cơ sở đầu tư bài bản với 10 họng chiết nạp gas cùng hai bồn chứa có sức chứa lên đến 20 tấn gas. Tuy nhiên, toàn bộ xây dựng, hoạt động “chui”. Điều đáng nói, trong biên bản do lực lượng chức năng lập, tang vật hiện trường hai bồn chứa gas nhưng vài ngày sau, khi đoàn kiểm tra thực tế trong bồn chỉ còn ít khí gas. Riêng nước gas trong bồn đã “bốc hơi” dù đã niêm phong, lập biên bản. Theo ông Đào Nguyên Quán, đại diện Chi hội Gas miền Nam, tang vật vụ án (nước gas, các bình đã nạp gas) đã bị tẩu tán. Nếu làm không nghiêm, rất có thể lại rơi vào cảnh giơ cao đánh khẽ, xuê xoa. Tương tự, vụ chiết nạp gas “lậu” quy mô lớn ở Long An có thể cũng chỉ bị xử lý… nhẹ nhàng. “Cơ quan chức năng làm như vậy tội nghiệp doanh nghiệp gas bị nạn chiết nạp trái phép xâm hại”, ông Quán nói.
Bài, ảnh: Vũ Việt Giang


Bình luận (0)