Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Ngọn hải đăng “Kê Gà” cao và cổ nhất Việt Nam

“Kê Gà” là ngọn hải đăng cao và cổ xưa nhất Việt Nam. Ngọn hải đăng này nằm trên một hòn đảo nhỏ (Hòn Bà), thuộc thôn Kê Gà, xã Tân Thanh 2, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, cách trung tâm thành phố Phan Thiết 30km về hướng Tây Nam.
Hải đăng là “linh hồn” của biển
Ban đầu ngọn hải đăng này có tên là “Khe Gà” vì ở đây có khe suối nhỏ, gà rừng tập trung rất đông. Nhưng cuối năm 1897 hải đăng “Khe Gà” do kiến trúc sư người Pháp Snavat thiết kế và từ đó người Pháp phát âm thành “Kê Gà”. Ngọn hải đăng này hoàn thành vào năm 1899, tính đến nay đã được 115 năm tuổi, được trung tâm sách kỉ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao và nhiều tuổi nhất Việt Nam.
Cuộc sống người dân nơi đây gắn liền với biển, trẻ con dăm ba tuổi đã biết cào nghêu, cào hến, những cụ già gắn liền cuộc đời mình với tấm lưới, con thuyền. Những ngày biển “vui” cho ngư dân đầy ắp những giỏ tôm cá, những ngày biển động ngư dân phập phồng lo sợ, dõi theo cơn thịnh nộ của đất trời, những cơn gió chướng, sương mù, đá ngầm, nước xoáy. Một ngư dân đi biển chia sẻ: “Gia đình tôi chồng con cũng đi biển, nhờ có ngọn hải đăng mà tìm thấy đường vào bờ”. Chính vì vậy với người đi biển là linh hồn của họ giúp tìm đường về an toàn cho những người đi lạc trên biển cả mênh mông. Hải đăng “Kê Gà” hiên ngang ngự trị trên hòn đảo giữa biển khơi, ngày đêm canh giữ hải trình cho tàu thuyền qua lại.
Điểm đến lí tưởng
Cách thành phố Phan Thiết chừng 30km, đi dọc theo bờ biển là đến hòn đảo “Kê Gà” dành cho những du khách yêu vẻ đẹp của thiên nhiên thuần túy với những hòn đảo và bãi đá “ngang tàng” như những “trận địa”, lối kiến trúc cổ độc đáo của ngọn hải đăng cao và cổ nhất Việt Nam…
Hòn đảo nơi xây dựng ngọn hải đăng có diện tích khoảng 5ha. Trên đảo có hàng trăm hòn đảo nhỏ với các loại đá đủ màu sắc tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Ngọn hải đăng cách bờ biển khoảng 200m. Để đến được với ngọn hải đăng thì du khách có thể đi bằng thuyền thúng hoặc ca nô. Từ đất liền ra tới tháp mất khoảng từ 15 đến 20 phút. Anh Trọng Tâm (chủ dịch vụ cho thuê ca nô) cho biết: “Mấy năm trở lại đây, đã có rất nhiều khách du lịch biết đến ngọn hải đăng “Kê Gà” trong đó có nhiều du khách là người nước ngoài. Mỗi ngày có thể có đến vài lượt khách đi theo tour. Chi phí đi từ đất liền đến ngọn hải đăng “Kê Gà” mất khoảng 40.000/người”.
Ngọn tháp hải đăng hình bát giác, xây trên đỉnh cao nhất của đảo. Tháp đèn xây bằng đá cao 35m, độ cao toàn bộ từ tầm mặt biển đến ngọn tháp là 65m. Kích thước cạnh của tháp rộng khoảng 3m, đỉnh rộng 2,5m, chiều dày tường tháp từ chân tháp tới độ cao 6m là 1,6m, càng lên cao độ dày càng giảm. Trên ngọn tháp có bóng đèn lớn 2.000W, có bán kính quét sáng 22 hải lí (tương đương 40km), dùng để dẫn tàu bè qua lại.
Đường dẫn vào nơi ngọn hải đăng “tọa lạc” là những bậc bê tông vững chắc, là rừng hoa sứ cổ kính, những cây thông già phơi mình trước nắng gió miền biển, những tảng đá rêu phong. Trước cửa ngọn hải đăng là những tảng đá hoa cương có hình chữ nhật được xây dựng một cách tinh tế. Để lên đến đỉnh chúng ta phải trải qua 183 bậc thang hình xoắn ốc bằng thép dẫn cùng hàng chục bậc tam cấp dẫn đến đỉnh đèn. Trên tháp có một ban công rộng, đứng ở đây du khách có thể ngắm nhìn cảnh núi non hùng vĩ, hít thở không khí trong lành của đất trời, nghe hơi thở của cuộc sống. Trên biển tàu thuyền qua lại tấp nập, đó là tàu đánh cá của các ngư dân miền biển.
Tương lai gần nơi đây sẽ là điểm đến lí tưởng cho khách du lịch trong nước và quốc tế. Chắc chắn du khách sẽ hài lòng với bề dày lịch sử, kiến trúc cổ độc đáo và gió biển trong lành.
Nghiêm Quế

Bình luận (0)