Tham gia vụ án dùng hung khí khống chế tài xế taxi để cướp tài sản, dù không thành nhưng Trần Thị Thu Thảo (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Kiên Giang) vẫn lãnh án. Nhờ tình tiết “phạm tội khi nhận thức còn hạn chế”, Thảo được tòa án cấp phúc thẩm tuyên giảm hình phạt.
Theo bản án sơ thẩm, tối ngày 16-6-2011, Tạ Quốc Thống (sinh năm 1992, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) rủ Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1991, ngụ quận Tân Phú, TPHCM), Trần Bá Thiện (sinh năm 1991, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Trần Thị Thu Thảo cướp tài sản của tài xế xa taxi.
Sau khi bàn bạc, Thống gọi điện thoại cho Công ty taxi Vinasun thuê một xe ô tô 7 chỗ đến đón tại một quán cà phê ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khoảng 20h cùng ngày, anh Lê Văn Hùng điều khiển xe đến. Cả bọn yêu cầu anh Hùng chạy xe lên TPHCM, đến khu vực Đầm Sen thuộc quận 11, rồi đến đường Bình Long thuộc quận Tân Phú, sau đó chạy lòng vòng ở quận Bình Tân. Đến khoảng 1h20 phút sáng ngày 17-6-2011, đến trước một căn nhà ở đường số 1 phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, cả bọn yêu cầu dừng xe.
Khi anh Hùng tắt máy thì Thống dùng dao bấm đã chuẩn bị sẵn kề vào cổ anh Hùng khống chế định cướp tài sản của anh, nhưng anh Hùng dùng tay chống cự, mở cửa xe và lấy sợi dây xích chạy ra ngoài tri hô. Thảo chạy không kịp nên bị người dân bắt lại, còn đồng bọn của Thảo cũng bị cơ quan điều tra bắt sau đó qua truy xét.

Phạm tội ở độ tuổi dưới 16, Trần Thị Thu Thảo (phải) được giảm án
Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 5-2012, Tòa án nhân dân quận Bình Tân tuyên phạt Thống mức án 9 năm tù, Đạt 8 năm 6 tháng tù, Thiện 8 năm tù, Thảo 4 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.
Sau phiên xử, Thảo làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt với lý do bị cáo tuổi còn nhỏ, chưa hiểu biết pháp luật và hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Ngày 15-8, Tòa án nhân dân TPHCM xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Thảo. Xét thấy bị cáo sinh ngày 10-10-1996, khi phạm tội chỉ mới 15 tuổi 8 tháng, là độ tuổi từ 14 đến dưới 16 – có nhận thức xã hội hạn chế, suy nghĩ chưa chín chắn; vai trò tham gia của bị cáo trong vụ án ít; vụ án chưa gây thiệt hại và hậu quả nghiêm trọng nên hội đồng xét xử quyết định giảm án đối với bị cáo. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo Thảo xuống còn 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
ÁI CHÂN (SGGPO)

Bình luận (0)